Phản ứng của Ðức hồng y Tổng giám mục Sevilla

về một lời tuyên bố vô luân của bộ trưởng "bình đẳng"

 

Phản ứng của Ðức hồng y Tổng giám mục Sevilla, Tây Ban Nha, về một lời tuyên bố vô luân của bộ trưởng "bình đẳng" nước này.

Sevilla, Tây Ban Nha [CNA 26/05/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Sevilla, Tây Ban Nha, lên án một lời tuyên bố vô luân của bộ trưởng "Bình Ðẳng" nước này.

Ðược biết mới đây bà Bibiana Aido, bộ trưởng "Bình Ðẳng" nước này tuyên bố rằng "một thai nhi 13 tuần tuổi không phải là một con người".

Phản ứng trước lời tuyên bố này, Ðức hồng y Carlos Amigo Vallejo, Tổng giám mục Sevilla kêu gọi dân chúng coi hãy xem như lời tuyên bố này không có giá trị nào. Ngài nói với báo chí Tây Ban Nha rằng "sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, không phải là một thứ để mang ra thương lượng".

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Sevilla, "một khi phẩm giá của một con người, dù đang ở trong tình trạng nào, bị hạ giảm, thì chúng ta phải lo sợ rằng điều tệ hại nhứt có thể xảy ra". Nhận định về việc chính phủ Tây Ban Nha loan báo sẽ cho phép xử dụng viên thuốc phá thai thường được gọi là "viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau" mà không cần toa bác sĩ, Ðức hồng y Vallejo nói rằng đây là một điều hoàn toàn ngu xuẫn.

Ngài khẳng định: phá thai dưới bất cứ hình thức nào cũng là điều cần phải loại trừ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page