Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan

kêu gọi các dòng tu đền bù cho các nạn nhân

của các vụ lạm dụng tình dục

 

Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan kêu gọi các dòng tu đền bù cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [AFP 25/05/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan kêu gọi các dòng tu hãy tích cực hơn trong việc đền bù cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục hay bị ngược đãi trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội.

Hôm thứ Hai 25 tháng 5 năm 2009, Ðức hồng y Sean Brady, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan và Ðức cha Darmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã lên tiếng yêu cầu các dòng tu hãy tích cực hơn trong việc đền bù cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và ngược đãi đã diễn ra trong nhiều thập niên trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội.

Sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố một bản báo cáo về các vụ xâm phạm tình dục và ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức tổng giám mục Dublin nói rằng thỏa ước được ký kết năm 2002 về việc đền bù cần phải được duyệt xét lại.

Vào giữa lúc các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên đường tham dự một phiên họp đặc biệt về vấn đề này, Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Ái Nhĩ Lan nói rằng thỏa ước này cần phải được duyệt lại để đền bù cho cân xứng những thiệt hại đã gây ra cho các nạn nhân.

Về phần mình, lên tiếng trên báo The Irish Times, trong số ra hôm thứ Hai 25/05/2009, Ðức cha Martin cũng cho rằng cần phải có những đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân hiện còn sống và gia đình của họ. Theo Ðức tổng giám mục Dublin, đây là cách tôn vinh các đấng sáng lập của các dòng tu cũng như các thành viên của các dòng, là những người đang cảm thấy bị tổn thương nặng nề vì những hành động lạm dụng và ngược đãi đối với trẻ em.

Theo các hiệp hội của các nạn nhân, cho tới nay các dòng tu đã hầu như chưa có sự đền bù nào đối với các nạn nhân. Chính phủ đã phải bỏ ra hằng tỷ âu kim để đền bù cho khoảng 12,500 nạn nhân trong tổng số gần 15 ngàn người.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan và Ðức tổng giám mục Dublin đều tỏ ra sững sốt trước bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của các dòng tu kể từ thập niên 30 đến nay.

Ðức cha Martin tuyên bố: "Giáo hội đã phản bội trẻ em. Ðây là điều không thể chối cãi được. Ðiều đầu tiên mà Giáo hội phải làm là phải nhìn nhận điều đó." "Tiếc thay", theo Ðức cha, "từ lâu nay Giáo hội vẫn chối bỏ sự kiện ấy".

Người Ái Nhĩ Lan hiện sinh sống tại 30 quốc gia trên trên thế giới đã yêu cầu Giáo hội phải đền bù các thiệt hại như thế. Trung bình, mỗi một nạn nhân cần phải được đền bù khoảng 65 ngàn âu kim. Với những trường hợp trầm trọng hơn, sự đền bù có thể lên đến 3 trăm ngàn âu kim.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page