Ðài phát thanh Vatican chấp nhận quảng cáo

 

Ðài phát thanh Vatican chấp nhận quảng cáo.

Vatican [AFP 26/05/2009] - Sau 80 năm thành lập, Ðài Phát Thanh Vatican chấp nhận cho quảng cáo.

Hôm thứ Ba 26 tháng 5 năm 2009, cha Federico Lombardi, giám đốc Ðài Phát Thanh Vatican, loan báo rằng Ðài sẽ chấp nhận cho quảng cáo trên Ðài.

Công ty đầu tiên đăng ký quảng cáo trên Ðài Vatican là công ty điện lực Enel của Ý. Kể từ ngày 6 tháng 6 đến 27 tháng 9 năm 2009, băng tầng FM của Ðài sẽ cho quảng cáo bằng năm thứ tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ðức.

Với việc cho quảng cáo này, hằng năm Ðài Vatican sẽ thu nhập từ 1 đến 2 trăm ngàn âu kim.

Ðức ông Renato Boccardo, người phụ trách về vấn đề tài chánh của quốc gia Vatican cho biết Ðài Vatican cần phải chấp nhận cho quảng cáo, vì đang gặp khó khăn trong việc tài trợ cho Ðài này.

Về phần mình, ông Piero Gnudi, chủ tịch công ty Enel, nói rằng công ty của ông rất hãnh diện được chọn làm công ty đầu tiên được quảng cáo trên Ðài Vatican.

Ðược biết các chương trình của Ðài Vatican được phát lại trên nhiều đài phát thanh địa phương trên khắp thế giới.

Ðài này đã được Ðức giáo hoàng Piô XI khánh thành ngày 12 tháng 2 năm 1931. Giám đốc hành chánh và kỹ thuật của Ðài, ông Alberto Gasbarri, cũng là người tổ chức các chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page