Ðức thánh cha Beneđitô XVI cải thiện

các mối quan hệ với Hồi giáo tại Jordan

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI cải thiện các mối quan hệ với Hồi giáo tại Jordan.

Roma [Zenit 26/05/2009] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Jordan và Iraq nói rằng Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã cải thiện các mối quan hệ với Hồi giáo tại Jordan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Francis Chullikat nói rằng cộng đồng Hồi giáo và Hoàng gia Jordan đánh giá cao sự kiện Ðức thánh cha quyết định chọn Jordan làm chặng dừng chân đầu tiên của ngài trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa. Theo Ðức sứ thần Tòa thánh, người dân Jordan nói rằng đây là một cử chỉ quan trọng khiến người Hồi giáo có một cái nhìn thiện cảm hơn đối với Kitô giáo.

Nhận định về cuộc đối thoại liên tôn, Ðức cha Chullikat nói rằng kể từ sau chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, cuộc đối thoại liên tôn đã tiến thêm một bước nữa. Hoàng thân Ghazi Bin Muhammed Bin Talal, cố vấn của quốc vương về vấn đề tôn giáo, nói rằng việc Ðức thánh cha viếng thăm đền thờ Hồi giáo là một cử chỉ tôn trọng đối với người Hồi giáo.

Ðức sứ thần tòa thánh tại Jordan và Iraq cũng nhấn mạnh rằng tại Jordan "Ðức thánh cha đã nhắc nhở rằng mọi người đều có thể xây dựng và tái xây dựng hòa bình và hiệp nhứt".

Theo Ðức cha Chullikat, cuộc hành hương của Ðức thánh cha đã vượt qua được những vấn đề chính trị mà nhiều người quan ngại khi chuẩn bị chuyến viếng thăm.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page