Vài ảnh hưởng tích cực của

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu

 

Vài ảnh hưởng tích cực của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu.

Sydney, Australia (Zenit 24/05/2009) - 7 trên 10 những bạn trẻ đã tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu, năm 2008, đã nhìn nhận biến cố này là một trong những kinh nghiệm thiêng liêng tốt đẹp nhất mà họ đã trải qua.

Ðó là một trong những nét tích cực được nhắc đến trong Bản Ðiều Tra về ảnh hưởng của ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, được thực hiện do một nhóm ba vị, gồm linh mục Michael Mason, giáo sư Ruth Webber thuộc Ðại Học Công Giáo Úc Châu, và tiến sĩ Andrew Singleton thuộc Ðại Học Monash.

Toàn bộ kết quả sơ khởi của Bản Ðiều Tra này đã được công bố hôm ngày 4 tháng 5 năm 2009. Nói là "những kết quả sơ khởi", bởi vì chúng chỉ mới dựa vào những phỏng vấn và những điều tra qua mạng lưới Internet, trước và sau biến cố ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nơi những bạn trẻ Úc Châu mà thôi.

Bản Phúc trình cho biết 93% bạn trẻ Úc Châu tham dự ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết là họ tham dự vào biến cố này lần đầu tiên trong đời. Và 50% trong số họ là người trẻ trong hạn tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Xét theo phái tính, thì có 68% những bạn trẻ được phỏng vấn là thuộc phái nữ.

Xét về nội dung của kinh nghiệm tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, bản Phúc Trình cho biết những đặc tính sau đây:

(1) 40% những bạn trẻ được phỏng vấn cho biết Ðức tin của họ vào Thiên Chúa được củng cố.

(2) 30% bạn trẻ cho biết rằng họ không còn cảm thấy lúng túng khi phải biểu lộ công khai Ðức tin của họ.

(3) Trả lời cho câu hỏi điều gì làm cho họ vui nhất khi tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các bạn trẻ cho biết đó là được kết đoàn trong một đám đông thật đông và vui nhộn diểu hành qua các đường phố và được gặp những bạn bè mới.

(4) Hơn 50% bạn trẻ cho biết họ đã quyết định thay đổi thái độ sống, biết quan tâm đến kẻ khác nhiều hơn, và sống theo gương Chúa Kitô nhiều hơn.

(5) Ða số khá đông các bạn trẻ đã phát biểu là họ đã thay đổi thái độ sống, nhất là trong những gì có liên quan đến luân lý và xã hội.

Trong thời gian qua, những ai, bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội, lên tiếng công kích ngày Quốc Tế Giới Trẻ, thì họ thường công kích giá trị thiêng liêng của biến cố. Vì thế một trong những mục tiêu của bản Ðiều Tra là muốn chứng minh cho thấy rằng biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không chỉ là những "trình diễn vui chơi bên ngoài, ồn ào, thoáng qua"mà không có ảnh hưởng tinh thần đáng kể nào trên nếp sống các tham dự viên cả. Bản Phúc Trình đã làm nổi bật điểm quan trọng này là các tham dự viên Ngày Quốc Tế Giới trẻ, không quan niệm biến cố như là một "dịp để vui chơi và phiêu lưu tình cảm".

Cách chung, những tham dự viên nào thuộc mức tuổi cao hơn 18, thì cho biết là họ chú ý nhiều hơn đến những biến cố đạo đức và tòn giáo, như: thánh lễ, nghe dạy giáo lý, cầu nguyện chung, nhìn thấy và gặp gỡ ÐTC.

Những tham dự viên trẻ tuổi hơn cho biết họ cảm thấy bị thu hút bởi những khía cạnh gần gủi với tâm thức trẻ trung của họ như: khám phá và kết thân với những người bạn mới, cảm nghiệm niềm vui và sự hăng say nồng nhiệt của giới trẻ, chia sẻ đức tin với các bạn trẻ khác.

Một khám phá mới của bản Ðiều Tra, là thái độ của những tham dự viên Ngày Quốc Tế Giới trẻ, tuỳ thuộc vào thái độ sống đạo của đương sự. Ðiều nầy có nghĩa là: tham dự viên nào chỉ sống đạo ở mức "tham dự thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần mà thôi", thì cho biết là họ thích đến với những biến cố có tính cách xã hội, và những sinh hoạt cộng đoàn của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những bạn trẻ nào tham dự thánh lễ hằng ngày, -- hay nhiều ngày trong tuần -- thì chọn đến với những sinh hoạt thiêng liêng hơn, như Các Buổi Học Giáo Lý theo nhóm, đêm Canh Thức trước Thánh Lễ Bế Mạc, Việc Ði Ðàng Thánh Giá chung, Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Một cách đặc biệt và để có một cái nhìn đối chiếu hai thái độ của các tham dự viên trước và sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Bản Ðiều Tra phúc trình một cách tổng quát ba ước mong chính của các bạn trẻ được phỏng vấn trước khi diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, như sau:

(1) 85% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ giúp họ sống điều họ tin.

(2) 81% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi ngày Quốc Tế Giới Trẻ giúp họ có "liên lạc thân tình" hơn với Thiên Chúa.

(3) 78% những người trẻ được phỏng vấn trả lời rằng họ chờ đợi ngày Quốc Tế Giới Trẻ giúp họ ý thức mạnh mẽ hơn "căn cước công giáo" của mình.

Cả ba ước mong vừa nêu trên đều là những ước mong tinh thần, thiêng liêng và tích cực. Và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã đáp ứng được những mong ước đó, như Bản Ðiều Tra đã chứng minh cho chúng ta. Chính vì thế mà hơn phân nửa những bạn trẻ được phỏng vấn trả lời là họ sẽ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần tới, sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào năm 2011. Trong thời gian từ nay đến đó, đa số các bạn trẻ cũng mong ước được tham dự những sinh hoạt "hậu Ngày Quốc Tế Giới Trẻ" tại giáo hội địa phương của mình, như những cuộc tĩnh tâm dành cho giới trẻ, những ngày Trại dành cho giới trẻ, những cuộc hành hương, những Thánh Lễ Giới Trẻ, những Lớp Giáo Lý dành cho người trẻ, vân vân...

Nghịch lại với những phản ứng tiêu cực và trần tục hoá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Bản Ðiều Tra nói trên giúp những vị hữu trách xác tín rằng Giới Trẻ -- nói chung -- và giới trẻ công giáo nói riêng, cần được trợ giúp để đức tin được trưởng thành mỗi ngày một hơn.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page