Công bố Toát Yếu thư Ðức Thánh Cha

gửi Công Giáo Trung Quốc

 

Công bố Toát Yếu thư Ðức Thánh Cha gửi Công Giáo Trung Quốc.

Vatican (Vat 23/05/2009) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã phê chuẩn và cho công bố cuốn toát yếu Thư của ngài gửi Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc cách đây 2 năm.

Thư này được ÐTC ký và gửi ngày 27-5 năm 2007, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tới các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Giáo Hội Công Giáo thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Qua lá thư ấy, ÐTC muốn đề ra một vài đường hướng liên quan đến đới sống Giáo Hội và hoạt động rao giảng Tin Mừng tại Trung Quốc, để giúp các tín hữu Công Giáo Trung Hoa khám phá đâu là điều Chúa muốn nơi họ" (n.2).

Ích lợi của lá thư ấy đã được xác nhận qua sự tiếp đón rộng rãi và thuận lợi từ phía các tín hữu Công Giáo Trung Hoa. Qua các tin thức nhận được từ Trung Quốc, Văn kiện của ÐTC không những đưa tới các cuộc gặp gỡ học hỏi để đào sâu nội dung, nhưng còn dẫn tới những nhiều sáng kiến có tính chất mục vụ. Thư này đang trở thành điểm tham chiếu chắc chắn để giải quyết nhiều vấn đề mà cộng đồng Công Giáo phải đương đầu về phương diện đạo lý, cũng như thực hành và kỷ luật.

Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng: "Nhân dịp kỷ niệm 2 năm công bố thư của ÐTC, Tòa Thánh tặng cho Giáo Hội tại Trung Quốc một cuốn "toát yếu", theo thể thức hỏi thưa như các cuốn giáo lý, tái trình bày những yếu tố cơ bản đã được ÐTC Biển Ðức 16 trình bày."

"Cuốn Toát yếu trình bày một cách trung thực, trong cấu trúc và ngôn ngữ, nội dung của lá thư nói trên, trích dẫn nhiều đoạn dài. Cuốn Toát yếu có thêm một số chú thích và hai phụ trương ngắn, và đây là một văn kiện thế giá có thể giúp hiểu rõ hơn tư tưởng của ÐTC về một số điểm đặc biệt tế nhị."

"ÐTC đã phê chuẩn cuốn Toát yếu và cho phép công bố như một văn kiện Tòa Thánh.

"Văn kiện này được trình bày trên trang Web chính thức của Tòa Thánh bằng tiếng Hoa và tiếng Anh từ ngày 24-5-2009 (www.vatican.va)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page