Tầm quan trọng của truyền thông

trong cuộc đối thoại liên tôn

 

Tầm quan trọng của truyền thông trong cuộc đối thoại liên tôn.

Mumbai [Asianews 21/05/2009] - Một vị Giám mục Ấn độ nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông trong cuộc đối thoại liên tôn.

Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 43 được cử hành vào ngày 24/05/2009, Lễ Chúa Giesu Thăng Thiên, Ðức cha Thomas Dabre, Giám mục Poona, Ấn độ, thành viên của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, khẳng định rằng giữa truyền thông xã hội và đối thoại liên tôn có một sự liên kết "không thể phá vỡ được".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asianews, Ðức cha Dabre nói rằng truyền thông là một phương tiện cần thiết để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa tôn giáo và các nền văn hóa. Ðồng thời các phương tiện truyền thông cũng cần có cuộc đối thoại liên tôn nếu chúng thực sự là phương tiện truyền thông giữa các dân tộc và quốc gia.

Ðức giám mục Poona nói: "Tất cả mọi tiến bộ trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật, sự phát triển và tiến bộ trên qui mô quốc tế, việc cộng đồng thế giới đang biến thành một ngôi làng toàn cầu... tất cả đều có nguy cơ bị hủy diệt, nếu cuộc đối thoại liên tôn không là nền tảng của truyền thông xã hội".

Trong sứ điệp dành cho Ngày Thế Giới Truyền thông năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng "Internet cho phép các dân tộc thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể gặp gỡ và hiểu biết những truyền thống và giá trị của nhau". Tuy nhiên, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại phải được "cắm rễ sâu trong sự tìm kiếm chân lý nếu nó muốn thực hiện tiềm năng của nó là gia tăng sự cảm thông và khoan nhượng".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page