Hội luận về thánh Phaolô

 

Hội luận về thánh Phaolô.

Roma [Zenit 21/05/2009] - Một cuộc hội luận về thánh Phaolô đã qui tụ các chuyên gia do thái và kitô để thảo luận về chủ đề "Thánh Phaolo trong bản sắc do thái của ngài".

Cuộc hội luận nằm trong khuôn khổ của những trao đổi giữa Ðại học Do Thái Giêrusalem và Học Viện Kinh Thánh. Trong sáu tháng theo học tại Giêrusalem, các sinh viên của Học Viện Kinh Thánh Roma đều có cơ hội theo học tại Ðại học Do Thái.

Trong cuộc hội luận được tổ chức nhân năm thánh Phaolô, các tham dự viên trao đổi với nhau về tư tưởng của thánh nhân trong cuộc giao lưu giữa thế giới do thái và thế giới Hy lạp, cũng như về các mối quan hệ giữa kitô giáo và do thái giáo từ ngày khai sinh Giáo hội cho tới ngày nay.

Theo giáo sư Joseph Sievers, giám đốc Trung tâm "Hồng y Bea" chuyên nghiên cứu về do thái giáo tại đại học Gregoriana và là người đứng ra tổ chức hội luận, mục đích của cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia do thái và công giáo là để trao đổi về một số vấn đề phức tạp như: thánh Phaolô và lề luật, thánh Phaolô và kinh Torah của do thái giáo.

Giáo sư Sievers nói rằng thông thường người ta chỉ thấy có sự đối nghịch giữa thánh Phaolô và lề luật. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là thánh nhân chối bỏ Lề Luật.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page