Ðối thoại Hồi giáo - Công giáo tại Amman

 

Ðối thoại Hồi giáo - Công giáo tại Amman.

Roma [Zenit 20/05/2009] - Hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn và Viện nghiên cứu tôn giáo hoàng gia Jordan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và loại trừ bạo động.

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại thủ đô Amman, Jordan từ ngày 18 đến 20 tháng 5 năm 2009, Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cho công bố một thông cáo nói rằng một trong những điểm được hai bên nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ là cần phải giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và từ bỏ bạo động.

Thông cáo của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận 5 điểm được hai bên thỏa thuận:

Trước hết là một quan niệm về xã hội dân sự cho phép trao đổi những kinh nghiệm và cái nhìn của Công giáo và Hồi giáo trong việc mưu tìm công ích. Xã hội dân sự là cần thiết để tạo diễn đàn cho cuộc đối thoại.

Ðiểm nổi bật nhứt được hai bên nhìn nhận là cần phải giáo dục giới trẻ về những giá trị như tôn trọng lẫn nhau và văn hóa đối thoại, loại trừ bạo động hầu thăng tiến cuộc sống chung hòa bình.

Ðiểm thứ ba được hai bên đồng ý với nhau là tầm quan trọng của dân chủ và luật pháp trong một Quốc Gia biết tôn trọng những dị biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng cho mọi công dân, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền căn bản của con người, nhứt là tự do và công bình.

Kế đó, hai bên cũng đồng ý với nhau về vai trò của tôn giáo trong xã hội: tôn giáo mang lại động lực để thúc đẩy người dân đóng góp cho công ích, đặt nền tảng trên niềm tin vào Thiên Chúa và vượt qua những ranh giới của chính trị và quyền lực.

Cuối cùng, các tham dự viên cuộc gặp gỡ đều nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong việc củng cố sự tham gia của mọi người vào xã hội hầu xây dựng một quốc gia ổn định và thịnh vượng, dựa trên nguyên tắc hỗ trợ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page