Giáo hội Ái Nhĩ Lan và vấn đề

lạm dụng tính dục trẻ em

 

Giáo hội Ái Nhĩ Lan và vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [AFP, CNS 20/05/2009] - Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan đã bày tỏ sự hối tiếc sâu xa về những lạm dục tình dục đối với trẻ em trong Giáo hội Công giáo.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 20 tháng 5 năm 2009, Ðức hồng y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh, Bắc Ái Nhĩ Lan, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo nước này, đã bày tỏ sự hối tiếc sâu xa sau khi chính phủ cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về các lạm dụng tính dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo.

Bản báo cáo, được một Ủy Ban điều tra do chính phủ thành lập hồi năm 2000, cho thấy hàng loạt những hành vị tàn bạo trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo như bỏ bê, lạm dụng tình dục, thể lý và tinh thần đối với trẻ em.

Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan nói: "Tôi vô cùng hối tiếc và xấu hổ khi thấy các trẻ em phải đau khổ khủng khiếp như thế trong các cơ sở của Giáo hội".

Ngài nói rằng kết quả cuộc điều tra của chính phủ trên đây sẽ giúp chữa lành các vết thương của các nạn nhân và đền bù các thiệt hại trong quá khứ. Ðức hồng y Brady cũng hứa rằng Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan cương quyết làm hết sức có thể để biến Giáo hội thành một nơi an toàn và vui tươi cho trẻ em.

Trong bản báo cáo được cho công bố hôm thứ Tư 20/05/2009, Ủy ban điều tra của chính phủ đã phơi bày các hành động lạm dụng tính dục trẻ em diễn ra từ thập niên 30 và kéo dài trong hằng bao thập niên trong các cơ sở giáo dục và từ thiện do Giáo hội điều khiển.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page