Tòa thánh và việc thay đổi

gen di truyền của cây cỏ

 

Tòa thánh và việc thay đổi gen di truyền của cây cỏ.

Roma [Zenit 20/05/2009] - Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học vừa kết thúc một tuần lễ nghiên cứu về việc thay đổi gen di truyền của cây cỏ.

Ðược tổ chức trong nội thành Vatican với chủ đề "chuyển đổi Gen của cây cỏ và sự an toàn thực phẩm trong bối cảnh của phát triển", tuần lễ nghiên cứu do Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh điều phối đã qui tụ khoảng 40 nhà khoa học và chuyên gia nổi tiếng nhằm trả lời cho một số câu hỏi như: có thật sự các kỹ thuật sinh thực vật mới làm lợi cho các công ty đa quốc và gây thiệt hại cho các nhà canh tác nhỏ không? Tại sao có đến 9 triệu rưởi nông gia tại các nước đang phát triển xử dụng những hạt giống bị thay đổi Gen? Những hạt giống này có giúp cho Phi Châu phát triển một cuộc cách mạng xanh không? Tòa thánh nghĩ gì về việc nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật sinh thực vật?"

Các nhà khoa học tham gia tuần lễ nghiên cứu về những vấn đề trên đây đã thảo luận về sự đóng góp mà các sản phẩm đổi Gen có thể mang lại cho sự phát triển nông nghiệp, cải thiện môi trường, chống lại các ký sinh, nạn hạn hán cũng như cải thiện dinh dưỡng và gia tăng sự dị biệt sinh thực.

Ðây không phải là lần đầu tiên các cơ quan của Tòa thánh quan tâm đến việc thay đổi Gen của cây cỏ. Hồi năm 2001, Hàn lâm viện khoa học của Tòa thánh đã cho công bố một tài liệu nghiên cứu về việc xử dụng cây cỏ được đổi Gen để chống lại nạn đói trên thế giới.

Ðể đào sâu vấn đề, dạo tháng 11 năm 2003, Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình cũng đã tổ chức một khóa họp qui tụ khoảng 60 chuyên gia thuộc đủ mọi lãnh vực.

Tài liệu làm việc dành cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2009 cũng có đề cập đến vấn đề này.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page