Phi Châu, lục địa của Hy vọng

 

Phi Châu, lục địa của Hy vọng.

Cameroun [National Catholic Register 20/05/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Trong chuyến viếng thăm hai nước Cameroun và Angola dạo tháng 3 năm 2009, Ðức thánh cha Benedicto XVI tuyên bố rằng "Phi Châu là lục địa của hy vọng".

Nhiều người cho rằng đây là một lời tuyên bố "mỵ dân" và đầy mĩa mai. Thật vậy, từ lâu , đối với thế giới, lục địa đen này có một gương mặt không mấy sáng sũa. Người ta chỉ nói đến Phi Châu như một lục địa nghèo nàn và bị quên lãng. Phi Châu gợi lên tức khắc hình ảnh của bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, tham nhũng và gần đây dịch bệnh Sida.

Phải chăng đức Benedicto XVI đã không lạc quan một cách ngây ngô khi nói rằng Phi Châu là lục địa của hy vọng?

Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn vào sự kiện được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đề cao trong chiến dịch quyên góp cho "Quỹ Liên đới mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu". Thật vậy, trong những thông tin được phổ biến kèm theo chiến dịch nói trên, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết rằng "Phi Châu là lục địa trong đó niềm tin công giáo đang gia tăng nhanh nhứt. Nhìn dưới ánh sáng đức tin, điều này cho thấy rằng ở nơi mà niềm hy vọng của con người xem ra yếu ớt thì chính ở đó con người lại tìm thấy một niềm hy vọng lâu bền: đó là niềm hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh cửu qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô".

Niềm Hy vọng dồi dào và niềm vui xuất phát từ niềm hy vọng ấy đã được tỏ rõ trong chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Cameroun và Angola hồi tháng Ba năm 2009. Trong khi giới truyền thông và các nhà lãnh đạo Tây Phương chỉ tập trú vào việc phê bình Ðức thánh cha vì một lời tuyên bố của ngài liên quan đến việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida tại Phi Châu, thì dân chúng tại lục địa này lại không màng đến cuộc tranh luận ấy: họ chỉ biết vui mừng vì sự hiện diện của Ðức Thánh Cha giữa họ mà thôi.

Dĩ nhiên, vô số những vấn đề xã hội của Phi Châu đòi hỏi sự trợ giúp của người công giáo đang sống tại các nước tiên tiến và giàu có như Hoa kỳ chẳng hạn. Ðây chính là lý do thúc đẩy các Ðức giám mục Hoa kỳ cho tổ chức các cuộc quyên góp cho "Quỹ liên đới mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu".

Tài liệu được phân phát kèm theo lời kêu gọi đóng góp cho "Quỹ Liên Ðới Mục Vụ cho Giáo hội tại Phi Châu" viết như sau: "Nhờ sự đóng góp quảng đại của anh chị em, Quỹ này có thể nâng đỡ các trường Công giáo, hàng Giáo sĩ và việc huấn luyện giáo dân, công cuộc truyền giáo, việc giáo dục tôn giáo và các chương trình dành cho giới trẻ tại những nước như Ghana, Rwanda, Zambia và Nam Phi".

Tài liệu nhấn mạnh rằng đây không chỉ là món quà một chiều. Ðáp lại với sự giúp đỡ vật chất của người Công giáo Hoa kỳ, người Công giáo Phi Châu mang lại một món quà vô giá: đó là chứng tá đức tin vui tươi, niềm hy vọng và tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài.

"Quỹ Liên Ðới Mục Vụ cho Giáo hội tại Phi Châu" đã được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thành lập dựa trên các nguyên tắc nền tảng được Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đề ra trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu và tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ với tựa đề "Lời kêu gọi tỏ tình liên đới với Phi Châu".

Trong lời kêu gọi, các Ðức giám mục Hoa kỳ nói đến những thách đố và tiềm năng của Phi Châu. Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, đây là cơ hội để trắc nghiệm sự tương trợ của người Công giáo Hoa kỳ.

Trong lời kêu gọi tỏ tình liên đới với Phi Châu, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết rằng mặc dù phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn như nợ nần, nghèo đói, dịch bệnh, bất ổn chính trị, Giáo hội đã gần như gia tăng gấp ba trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, Giáo hội không thể tiếp tục gia tăng và thi hành mục vụ nếu không có đủ phương tiện để hoạt động.

Trong chuyến viếng thăm Phi Châu vừa qua của Ðức Thánh Cha, Tòa thánh đã cho công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu sẽ được khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2009. Thượng hội đồng này có chủ đề "Giáo hội tại Phi Châu phục vụ Hòa giải, công lý và hòa bình: anh em là muối đất. Anh em là Ánh Sáng thế gian". Mục đích của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ hai này là để lượng giá những thành quả đạt được kể từ khi đức Gioan Phaolô II công bố tông huấn "Giáo hội tại Phi Châu" sau Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu hồi năm 1994.

Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục về Phi châu lần này nhấn mạnh rằng mặc dù Giáo hội tại Phi Châu gia tăng nhanh, Giáo hội vẫn còn phải đương đầu với nhiều vấn đề như sự bất ổn chính trị, nạn tham nhũng, các vụ vi phạm nhân quyền, xung đột võ trang, kinh tế yếu kém, nạn hạn hán và nhứt là dịch bệnh Sida.

Tài liệu kêu gọi người Công giáo liên kết với nhau để giúp chấm dứt các bất công tại Phi Châu hầu thăng tiến hòa bình và tìm ra một con đường tốt đẹp hơn để các tín hữu kitô có được một vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng hiệp nhứt trong Giáo hội và mưu cầu công ích cho xã hội.

Trong bài nói chuyện với Hội đồng đặc nhiệm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho Phi Châu ngày 19 tháng 3 năm 2009, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng Phi Châu là một lục địa được Chúa chúc lành. Chúa đã chọn lục địa này làm nơi cư ngụ cho Con của Người... Phi Châu là nơi Con Thiên Chúa đã từng sinh sống. Theo Ðức thánh cha, cho dẫu phải trải qua nhiều thách đố, lục địa này vẫn giàu tinh thần và tiềm năng. Ðức thánh cha lập lại điều ngài đã nói trước đó như sau: "Phi Châu là môt lục địa của Hy vọng".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page