Cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu

giữa các dân tộc tại Rimini, Ý

 

Cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu giữa các dân tộc tại Rimini, Ý.

Rimini, Ý [Zenit 18/05/2009] - Cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu giữa các dân tộc tại Rimini lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29 tháng 8 năm 2009 với chủ đề "quen biết luôn luôn là một biến cố".

Tưởng cũng nên nhắc lại mỗi năm hằng trăm ngàn người thường tập trung về Rimini, Ý, để cùng sống với nhau trong một tuần lễ và trao đổi với nhau về các vấn đề như niềm tin, văn hóa, bản sắc, sự bổ trợ, truyền giáo cũng như làm chứng về tình yêu thương và lòng bác ái.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm, cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu giữa các dân tộc sẽ được tổ chức với nhiều sinh hoạt hơn. Sẽ có khoảng 4 ngàn thiện nguyện viên tham gia vào việc tổ chức và điều động cuộc gặp gỡ.

Chương trình cuộc gặp gỡ đã được giới thiệu tại trụ sở của Unesco ở Paris hôm 5 tháng 5 năm 2009. Hiện diện trong buổi giới thiệu chương trình có khoảng 150 người gồm các đại sứ, đại diện của giới văn hóa Pháp, Giáo hội và các Phong trào Công giáo.

Ông Olabiyi Babalola Joseph Yai, Chủ tịch Hội đồng điều hành của tổ chức Unesco nói rằng "cuộc gặp gỡ tại Rimini là một sinh hoạt điển hình nói lên lý do hiện hữu của tổ chức Unesco".

Về phần mình, Ðức cha Follo, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Unesco, đã trích dẫn thông điệp "đức tin và lý trí" của đức Gioan Phaolo II để khẳng định rằng "văn hóa tự nó có khả năng đón nhận mạc khải thần linh", bởi vì "mỗi một nền văn hóa và mỗi tôn giáo đều giúp cho con người đến gần với mầu nhiệm của Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa đến gần với mầu nhiệm con người".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page