Buổi canh thức cầu nguyện

vì các thai nhi bị sát hại tại Hoa kỳ

 

Buổi canh thức cầu nguyện vì các thai nhi bị sát hại tại Hoa kỳ.

Indiana [CNA 18/05/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Chiều Chúa Nhựt 17 tháng 5 năm 2009, tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã đến đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ mãn khóa tại trường Ðại học Công giáo Notre Dame, tại thành phố South Bend, bang Indiana. Trước khi diễn ra biến cố này, trường đại học Notre Dame đã gặp nhiều chống đối, kể cả của trên 50 vị giám mục Hoa kỳ.

Riêng các sinh viên của trường đại học này cũng đã mạnh mẽ phản đối việc trường đại học mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa và trao tặng tiến sĩ luật danh dự cho ông.

Chiều Chúa Nhựt 17/05/2009, đã có khoảng 30 sinh viên của trường đã tẩy chay buổi lễ mãn khóa. Họ đã liên kết với hàng ngàn người tập trung trước trường Ðại học để cầu nguyện cho các thai nhi và những người ủng hộ phá thai trong một buổi canh thức cầu nguyện do một nhóm sinh viên tổ chức.

Những người sinh viên này nói rằng họ không tán thành quyết định của trường về việc mời tổng thống Obama, một người có lập trường ủng hộ phá thai, đến đọc diễn văn trong lễ mãn khóa và nhận bằng tiến sĩ luật danh dự.

Trong buổi canh thức cầu nguyện cũng diễn ra cùng một lúc với buổi lễ mãn khóa của trường đại học Notre Dame, các sinh viên "bất đồng chính kiến" đã đặt những chiếc hoa hồng trắng dưới tượng Ðức Mẹ tại một nơi có nhiều người thường đến lẫn chuỗi mân côi.

Hằng ngàn người theo dõi các biến cố trên một màn ảnh truyền hình lớn.

Tyson Marx, một sinh viên luật 28 tuổi, là một trong những người đứng ra tổ chức buổi canh thức. Anh là thành viên của Tổ chức có tên là "Sự đáp trả của Ðại học Notre Dame", một liên minh qui tụ những người bất đồng với trường đại học về việc mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa kỳ CNS hôm thứ hai 18 tháng 5 vừa qua, người sinh viên này nói: "Chúng tôi thực sự cảm thấy mình đang làm điều đúng. Chúng tôi cố gắng tỏ ra tích cực hơn là tiêu cực".

Tyson giải thích rằng liên minh của anh được thành lập là để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo huấn đích thực của Giáo hội Công giáo trong một trường Ðại học Công giáo.

Buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi và những người ủng hộ phá thai bắt đầu ngay chiều thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2009. Buổi canh thức gồm có những sinh hoạt như chầu Thánh Thể suốt đêm, chầu phép lành, Thánh Lễ và lần chuỗi. Sau thánh lễ là cuộc tuần hành kéo dài cho đến buổi canh thức chiều Chúa Nhựt 17/05/2009.

Trong cuộc tuần hành với khoảng 3 ngàn người tham dự vào trưa Chúa Nhựt 17/05/2009, đức cha John D' Arcy, giám mục South Bend, bang Indiana, nơi có trường Ðại học Công giáo Notre Dame, là một trong những diễn giả chính. Ðức Cha D' Arcy là một trong hơn 50 vị giám mục Hoa kỳ đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại việc trường đại học Notre Dame mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn và nhận bằng tiến sĩ danh dự.

Ban tổ chức cho biết cuộc tuần hành trưa Chúa nhựt 17/05/2009 trước trường đại học Notre Dame đã qui tụ nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường đại học và những người thuộc phong trào bênh vực Sự Sống tại Hoa kỳ. Có người đến từ các bang Lousiana và California.

Linh mục Frank Pavone, chủ tịch toàn quốc "Hội các linh mục vì sự sống", đã hướng dẫn các sinh viên suy niệm năm sự mừng của chuỗi mân côi. Cha nói với đám đông rằng mầu nhiệm thứ ba về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống có thể là một nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần ban ơn để hướng dẫn những người đứng lên bênh vực những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội, nhứt là các thai nhi .

Cha Pavone nói với hãng tin công giáo CNS như sau: "Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta dám liều, nghĩa là hành động chứ không chỉ nói suông, sẵn sàng từ bỏ sự an toàn và danh tiếng của mình". Vị linh mục này chỉ trích giới lãnh đạo của Trường Ðại Học Notre Dame vì không dám liều để "từ bỏ danh tiếng thế tục để bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNS, linh mục chủ tịch toàn quốc "Hội các linh mục vì sống" ca ngợi các sinh viên tham dự buổi canh thức và tuần hành vì sự sống. Ngài nói rằng họ có ý hướng ngay lành. Với họ, đây mới thực sự là "ra trường": họ bắt đầu cuộc sống bằng cách làm chứng cho sự sống.

Tưởng cũng nên nhắc lại, chiều Chúa nhựt 17/05/2009, bên ngoài Ðại học, đã có ít nhứt 39 người bị bắt giữ và bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Trong số này người ta đặc biệt chú ý đến bà Norma McCorvey. Bà McCorvey là người đã từng kiện lên tối cao pháp viện để yêu cầu chính phủ Hoa kỳ cho phép phá thai. Năm 1973,Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã thông qua phán quyết nổi tiếng có tên là "Roe chống Wade", hợp thức hóa hành động phá thai trên toàn nước Mỹ. " Roe" là bí danh của bà McCorvey.

Thời gian gần đây, ý thức được những thiệt hại của luật phá thai, bà McCorvey đã gia nhập phong trào tranh đấu cho quyền sống của thai nhi và chống lại hành động phá thai hơn ai hết.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page