Các tín hữu Công giáo Pakistan

cầu nguyện cho hòa bình

tại thung lũng Swat, bắc Pakistan

 

Các tín hữu Công giáo Pakistan cầu nguyện cho hòa bình tại thung lũng Swat, bắc Pakistan.

Faisalabad [Asianews 15/05/2009] - Các tín hữu Công giáo Pakistan cầu nguyện cho hòa bình tại thung lũng Swat, miền Bắc nước này cũng như sự an toàn của người tỵ nạn trốn chạy khỏi vùng có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Taliban.

Hồi tuần qua, quân đội chính phủ đã mở điều mà chính phủ gọi là "cuộc tấn công cuối cùng" nhắm vào các phiến quân Hồi giáo cực đoan tại thung lũng Swat, miền Bắc nước này. Sở dĩ chính phủ ra lệnh cho quân đội tấn công là bởi vì các phiến quân đã không tôn trọng thỏa ước hòa bình qua đó chính phủ nhìn nhận sự tự trị và cho áp dụng luật hồi giáo Sharia trong vùng.

Kể từ khi luật hồi giáo được áp dụng, các phiến quân Taliban đã tiến hành một cuộc bách hại tàn bạo nhắm vào các nhóm thiểu số, xử tử nhiều người mà không cần xét xử cũng như đóng cửa các trường học dành cho nữ sinh và các cơ sở do phụ nữ điều khiển.

Ðã có thêm hàng chục ngàn người rời bỏ Mingora, thành phố chính của thung lũng Swat, cũng như những quận kề bên như Kanju và Kabal.

Nguồn tin quân sự cho biết đã có 124 phiến quân Taliban và 9 binh sĩ của quân đội chính phủ bị giết chết. Tổng cộng đã có gần 900 phiến quân và 45 binh sĩ chính phủ thiệt mạng kể từ khi quân đội chính phủ mở cuộc hành quân.

Cộng đồng Công giáo tại Pakistan kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Năm 14 tháng 5 năm 2009, dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Joseph Coutts và cha Nisar Barkat, giám đốc ủy ban toàn quốc Công lý và hòa bình, hàng trăm người Công giáo đã tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Faisalabad.

Sau buổi canh thức, các nhà Lãnh đạo Công giáo đã kêu gọi chính phủ hãy ngưng các cuộc hành quân và giúp đỡ người tỵ nạn.

Theo Liên hiệp quốc, con số người trốn chạy khỏi vùng giao chiến đã lên đến gần một triệu người. Ðây là con số người tỵ nạn lớn nhứt kể từ khi Pakistan lập quốc hồi năm 1947.

Liên hiệp quốc cũng nói rằng cần phải có khoảng 5 tỷ mỹ kim và mất 5 năm mới có thể để tái định cư người tỵ nạn .

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page