Các cuộc thăm dò cho thấy

có nhiều người Mỹ bênh vực Sự Sống

hơn là ủng hộ phá thai

 

Các cuộc thăm dò cho thấy có nhiều người Mỹ bênh vực Sự Sống hơn là ủng hộ phá thai.

Washington [CNS 15/05/2009] - Không đầy 4 tháng sau khi tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Mỹ ngày càng chống lại việc phá thai.

Theo kết quả cuộc thăm dò hằng năm về các giá trị và niềm tin được viện Gallup thực hiện từ ngày 7 đến 10 tháng 5 năm 2009, đa số người dân Mỹ tự nhận là những người bênh vực sự sống, trong khi đó chỉ có 42 phần trăm tuyên bố ủng hộ phá thai.

Ðây là cuộc thăm dò mà viện Gallup đã bắt đầu thực hiện vào năm 1995. Vào thời điểm đó, có đến 50 phần trăm dân số Mỹ ủng hộ phá thai.

Tổng thống Obama là một người mạnh mẽ ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Một số tổ chức cho rằng việc ông đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2008 mở đường cho việc xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai tại Hoa kỳ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page