Người mưu sát Ðức thánh cha Gioan Phaolô II

muốn được rửa tội tại Vatican

 

Người mưu sát Ðức thánh cha Gioan Phaolô II muốn được rửa tội tại Vatican.

Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ [AFP 13/05/2009] - Ali Agca, người đã mưu sát Ðức thánh cha Gioan Phaolô II hồi năm 1981, muốn được rửa tội tại Vatican.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Tư 13/05/2009, ông Haci Ali Ozhan, luật sư của Ali Agca cho biết anh muốn được rửa tội trong nội thành Vatican sau khi ra khỏi tù.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP, luật sư Ozhan cũng nói rằng Ali Agca muốn gặp Ðức thánh cha khi đến Vatican.

Trong một lá thư được viết từ trong tù và được cho công bố hồi cuối tháng Tư năm 2009, Ali Agca đã khẳng định rằng anh đã bỏ hồi giáo và đón nhận đức tin công giáo hồi năm 2007.

Trong lá thư được một tờ báo Ý phổ biến, kẻ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II viết như sau: "Tôi đã quyết định trở lại Quảng trường thánh Phêrô một cách ôn hòa và làm chứng trước thế giới về sự trở lại công giáo của tôi".

Bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2000, Ali Agca hiện nay đã 51 tuổi. Anh có thể được trả tự do trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2010 đến năm 2014.

Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1983, chính Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã vào tù thăm anh tại Roma và đã tha thứ cho anh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page