Tòa thánh ủng hộ

việc thành lập quốc gia Palestine

 

Tòa thánh ủng hộ việc thành lập quốc gia Palestine.

Roma [Zenit 13/05/2009] - Tòa thánh ủng hộ việc thành lập quốc gia Palestine.

Sáng thứ Tư 13/05/2009, trước khi cử hành thánh lễ tại quảng trường Giáng Sinh ở Bethlehem, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã viếng thăm chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas. Trong nghi thức diễn ra tại dinh chủ tịch, trước sự hiện diện của các giới chức đạo đời, Ðức thánh cha tuyên bố như sau: "Tòa thánh ủng hộ quyền của dân tộc quí vị có được một quê hương Palestine có chủ quyền trên xứ sở của tổ tiên quí vị, được sống trong an ninh và hòa bình với các nước láng giềng, trong những ranh giới được quốc tế nhìn nhận".

Ngài kêu gọi hãy đặt hy vọng "vào một giải pháp có thể thỏa mãn những khát vọng hòa bình và ổn định cho cả Israel lẫn Palestine". Nhưng theo Ðức thánh cha, để niềm hy vọng này được hiện thực, cần phải tha thứ, bởi vì như Ðức Gioan Phaolo II đã viết trong sứ điệp hòa bình năm 2002, "không thể có hòa bình nếu không có công lý và cũng không thể có công lý nếu không có tha thứ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page