Người Công giáo Trung Quốc

tưởng niệm một năm

trận động đất tại tỉnh Sichuan

 

Người Công giáo Trung Quốc tưởng niệm một năm trận động đất tại tỉnh Sichuan.

Chengdu, Trung quốc [Ucanews 12/05/2009] - Người Công giáo Trung Quốc tưởng niệm một năm Trận Ðộng Ðất tại tỉnh Sichuan.

Tại tỉnh Sichuan cũng như nhiều nơi khác, nhiều nghi thức đã được tổ chức để đánh dấu một năm trận động đất tại tỉnh này.

Ðức cha Peter Fang, giám mục phó giáo phận Tangshan, tỉnh Hebei đã hiệp ý với các tín hữu tại Chengdu để cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời cũng như còn sống sót.

Các nghi thức tôn giáo đã diễn ra vào lúc 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 năm 2009. Mianzhu là giáo xứ bị thiệt hại về nhân mạng và vật chất nhiều nhứt trong trận động đất. Trước đây, vào năm 1976, vùng này cũng đã trải qua một trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page