Tòa thánh phản bác những lời chỉ trích

nhắm vào Ðức thánh cha Beneđitô XVI

 

Tòa thánh phản bác những lời chỉ trích nhắm vào Ðức thánh cha Beneđitô XVI.

Roma  [AFP 12/05/2009] - Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh Cha, Tòa thánh lên tiếng phản bác các lời chỉ trích về bài diễn văn của Ðức thánh Cha đọc tại bảo tàng viện Yad Vashem sáng thứ Hai 11/05/2009.

Nhiều người tại Israel đặt vấn đề tại sao Ðức thánh cha không nhắc đến cuộc sát tế người do thái thường được gọi là "Shoah". Giáo trưởng do thái Meir Lau, chủ tịch Ðài Tưởng niệm Yad Vashem, cáo buộc rằng trong bài diễn văn đọc trước Ðài này, Ðức thánh cha đã không nhắc đến việc người Ðức hay Ðức quốc xã đã tham gia vào cuộc tàn sát người do thái. Vị giáo trưởng này nói rằng Ðức thánh cha đã không nói một lời để xin lỗi hay ít ra bày tỏ sự hối hận và cảm thông với các nạn nhân.

Về phần mình, ông Avner Shalev, giám đốc bảo tàng viện Yad Vashem thì cho rằng bài diễn văn của Ðức thánh cha tuy quan trọng, nhưng "lạnh lùng và trừu tượng".

Cha Federico Lombardi trả lời rằng Ðức thánh cha đã nhiều lần nói đến Shoah. Tại bảo tàng viện Yad Vashem, ngài chỉ muốn tập trú vào chủ đề "Tưởng niệm" mà thôi.

Người phát ngôn của Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha đã nói đến cuộc sát tế này trong rất nhiều dịp khác, nhứt là khi ngài viếng thăm trại tập trung đức quốc xã Auschwitz, Balan.

Cũng trong cuộc họp báo tại Gierusalem hôm thứ Ba 12/05/2009, cha Lombardi khẳng định rằng lúc còn là một chủng sinh, Ðức Benedicto XVI không hề gia nhập vào bất cứ đội thanh niên tiền phong đức quốc xã nào cả. Cha nói: "điều đó chẳng can dự gì đến Ðức Quốc xã và ý thức hệ này".

Ðược biết: trưa thứ Hai 11/05/2009, ông Reuven Rivlin, chủ tịch quốc hội Israel, đã không đến phi trường Ben Gourion để chào đón Ðức thánh cha. Ông nói rằng ông cảm thấy không "thoải mái" khi phải đứng trước một người đã từng ở trong đội thanh niên tiền phong Ðức Quốc Xã.

Theo một cuộc điều tra được thực hiện tại Ðức và được hãng tin tôn giáo I. Media trích dẫn, năm 1941, khi được 14 tuổi, Ðức Benedicto XVI đã bị buộc phải gia nhập vào Ðội thanh niên tiền phong đức quốc xã. Ngài được xếp vào thành phần "bị bắt buộc".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page