Một chức sắc hồi giáo Palestine

công kích Israel

 

Một chức sắc hồi giáo Palestine công kích Israel.

Gierusalem [AFP 11/05/2009] - Trong cuộc gặp gỡ liên tôn với Ðức thánh cha tại Gierusalem chiều thứ Hai 11 tháng 5 năm 2009, một chức sắc hồi giáo Palestine đã công kích Israel.

Giáo trưởng hồi giáo Tayssir al Tamimi, người đứng đầu các tòa án hồi giáo Palestine, đã lên diễn đàn yêu cầu Ðức thánh cha hãy tạo "áp lực lên chính phủ Israel để chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào dân tộc Palestine".

Vị chức sắc cao cấp hồi giáo này kêu gọi các tín hữu kitô và hồi giáo hãy cùng nhau chống lại việc chiếm đóng của Israel và yêu cầu Ðức thánh cha "lên án những tội ác" của Israel trong cuộc tấn công vào Dãi Gaza khiến cho trên 1,400 thiệt mạng.

Trên diễn đàn, ông Tamimi tuyên bố rằng Gierusalem là thủ đô chính trị và thiêng liêng muôn thuở của Palestine.

Lời phát biểu bất ngờ trên đây của vị chức sắc hồi giáo này đã khiến cho một số người đã rời phòng họp. Ðức cha Fouad Twal, thượng phụ công giáo Latinh tại Gierusalem đã cố gắng ngăn cản, nhưng đã quá trể.

Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết: việc giáo trưởng Tamimi lên phát biểu không nằm trong chương trình. Theo cha, trong một cuộc gặp gỡ dành cho sự đối thoại liên tôn, một lời phát biểu như thế là một hành động trực tiếp phủ nhận chính sự đối thoại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page