Tòa thánh tổ chức khóa học

cho các nhà ngoại giao

 

Tòa thánh tổ chức khóa học cho các nhà ngoại giao.

Vatican [Zenit 11/05/2009] - Tòa thánh tổ chức một khóa học đặc biệt dành cho các nhà ngoại giao đang làm việc trong các tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh.

Năm 2007, một khóa học như thế đã được dành cho các nhà ngoại giao thuộc vùng Maghreb và Cận Ðông. Năm 2008, đến lượt các nhà ngoại giao Phi Châu và năm 2009, khóa học với chủ đề "Giáo hội Công giáo và chính sách quốc tế của Tòa Thánh" được dành riêng cho các nhà ngoại giao Á Châu.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma hôm Chúa Nhựt 10 tháng 5 năm 2009, Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa Bình, nói rằng mục đích của khoá học là để giúp cho các nhà ngoại giao hiểu được "hoạt động của Tòa Thánh" mà mục tiêu hàng đầu là hòa bình, cũng như bảo vệ và thăng tiến các quyền cơ bản của con người.

Ðược biết tuần lễ đầu của khóa học sẽ diễn ra tại đại học Gregoriana của Dòng Tên tại Roma từ ngày 11 tháng 5 năm 2009. Tuần lễ thứ hai của khóa học sẽ được tổ chức tại thành phố Torino, bắc Ý.

Theo Ðức hồng y Martino, khóa học này rất quan trọng đối với các nhà ngoại giao Á Châu, bởi vì người Á Châu vốn hãnh diện về văn hóa của mình và như vậy khó đón nhận kito giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page