Israel bác đơn tố cáo Ðức giáo hoàng

của một nhóm cực hữu

 

Israel bác đơn tố cáo Ðức giáo hoàng của một nhóm cực hữu.

Gierusalem, Israel [AFP 11/05/2009] - Chính phủ Israel bác đơn tố cáo Ðức giáo hoàng của một nhóm cực hữu. Hôm thứ Hai 11/05/2009, một tòa án tại Gierusalem đã bác đơn kiện của một nhóm cực hữu yêu cầu chính phủ không cho Ðức thánh cha rời Israel.

Tòa án cho rằng yêu cầu trên đây là điều không thể chấp nhận được, bởi vì Ðức thánh cha là "nguyên thủ của một quốc gia, do đó có quyền được miễn tố".

Nhóm cực hữu này tố cáo Ðức thánh cha vì những "vụ cướp bóc tài sản của người Do thái mà Tòa Thánh đã thực hiện trong hằng bao thế kỷ qua".

Trong các tài sản của người Do thái, nhóm cực hữu này nói đến hằng ngàn tác phẩm triết học và khoa học hiện đang được cất giữ trong thư viện Vatican.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page