Ðức thánh cha Beneđitô XVI

cảnh cáo về nguy cơ phân mãnh xã hội

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI cảnh cáo về nguy cơ phân mãnh xã hội.

Gierusalem, Israel [AFP 11/05/2009] - Trong cuộc gặp gỡ với đại diện các hiệp hội dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn tại hội trường của Trung Tâm Notre Dame ở Gierusalem chiều thứ Hai 11/05/2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng việc lạm dụng mạng lưới Internet có thể dẫn đến sự phân mãnh xã hội.

Ðức thánh cha giải thích rằng khi mọi cánh cửa thông tin mở ra, con người có thể bỏ qua hay không màng tới những khả năng phê phán, sự phân biện và óc phán đoán vốn đã đạt được nhờ các kiến thức và tiêu chuẩn đạo đức tiếp thu trong trường học.

Ngoài ra, theo Ðức thánh cha, cũng có người cho rằng những khác biệt tôn giáo là nguyên nhân gây chia rẽ và như vậy không nên dung chấp. Có người còn cho rằng các tôn giáo nên giữ thinh lặng.

Nhưng Ðức thánh cha kêu gọi: không nên để cho các khác biệt giữa các tôn giáo trở thành nguyên nhân chia rẽ giữa các tôn giáo cũng như chia rẽ với xã hội nói chung. Theo Ðức thánh cha, các khác biệt giữa các tôn giáo là một cơ may tuyệt vời để cho các tín đồ các tôn giáo có thể chung sống với nhau trong sự tôn kính, quí trọng và cảm thông, nhờ biết khuyến khích nhau trên những con đường tiến về với Thiên Chúa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page