Giáo phận Hưng Hóa cho tu sửa Chủng viện

để xử dụng cho nhu cầu mục vụ

 

Giáo phận Hưng Hóa cho tu sửa Chủng viện để xử dụng cho nhu cầu mục vụ.

Hưng Hóa,Việt nam [Ucanews 7/05/2009] - Giáo phận Hưng Hóa cho tu sửa chủng viện cũ để xử dụng cho nhu cầu mục vụ.

Ðược biết: tiểu chủng viện thánh Giuse ở Hà Thạch, Phú Thọ, thuộc giáo phận Hưng Hóa đã được chính phủ trao trả lại cho giáo phận cách đây hơn 10 năm.

Trong một thánh lễ đồng tế, với sự hiện diện của một số viên chức chính quyền địa phương, Ðức cha Giuse Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, cho biết tiểu chủng viện Hà Thạch cần được tu sửa mới mong đáp ứng với nhu cầu mục vụ của giáo phận.

Theo Ðức giám mục Hưng Hóa, kinh phí sửa chữa có thể lên đến 3 tỷ đồng việt nam, tương đương với 170 ngàn mỹ kim.

Trong 5 năm vừa qua, giáo phận cũng đã cho trùng tu trên 50 nhà thờ và cơ sở trong những vùng nghèo.

Ðức cha Chương nói rằng cơ sở tiểu chủng viện sẽ được cho trùng tu để dùng làm nơi "huấn luyện cho linh mục, tu sĩ và giáo dân, vì hiện nay Tòa giám mục không có đủ chỗ cho 55 linh mục giáo phận về tĩnh tâm hằng năm hay tham gia các khóa học."

Tiểu chủng viện thánh Giuse của giáo phận Hưng Hóa đã được xây cất năm 1929. Năm 1949, vì chiến tranh, chủng viện phải đóng cửa và bị bỏ hoang cho đến năm 1973. Từ đó chính phủ "mượn" làm trường học.

Cơ sở này chỉ được trao trả lại cho giáo phận vào năm 1998. Nhưng một phần của cơ sở vẫn được chính phủ giữ lại làm nhà trẻ.

Bao gồm 10 tỉnh, giáo phận Hưng Hóa được xem là giáo phận rộng lớn nhứt tại Việt nam hiện nay. Với 217 ngàn tín hữu rãi rác trong 75 giáo xứ, giáo phận Hưng Hóa có 55 linh mục, 5 phó tế chuẩn bị chịu chức linh mục, 40 đại chủng sinh, 92 ứng sinh vào chủng viện và 134 nữ tu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page