Các nhà tranh đấu cho môi sinh

kêu gọi ÐTC bảo tồn dòng sông Jordan

 

Các nhà tranh đấu cho môi sinh kêu gọi Ðức thánh cha bảo tồn dòng sông Jordan.

Gierusalem, Israel [AFP 8/05/2009] - Những nhà tranh đấu cho môi sinh xin Ðức thánh cha bảo tồn dòng sông Jordan.

Hôm thứ Sáu 8 tháng 5 năm 2009, những nhà tranh đấu cho môi sinh tại Israel đã xin Ðức thánh cha can thiệp để bảo tồn dòng sông Jordan vốn đang bị ô nhiễm.

Hội bảo vệ Môi sinh tại Israel có tên là Zalul đã gởi cho Ðức thánh cha một lá thư ngỏ trong đó có lời cảnh báo như sau: "Dòng sông thánh thiêng nhứt thế giới, nơi Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Chúa Giesu và người Do Thái đã đi vào Ðất Hứa, hiện đang bị đe dọa một cách trầm trọng".

Trong lá thư ngỏ gởi cho Ðức thánh cha, những người bảo vệ môi sinh giải thích rằng "dòng nước đã từng là một con sông cao quí hiện đang bị xử dụng cho nhu cầu nội địa và canh tác khiến cho vùng hạ lưu biến thành một mãnh lưới nhỏ đày rác rưởi".

Những người tranh đấu cho môi sinh nhắc lại rằng "mỗi năm có hằng trăm ngàn khách hành hương đến tắm gội trong dòng sông thánh thiêng hiện đang bị ô nhiễm này".

Ðược biết cả Jordan lẫn Israel đều khai thác tối đa dòng sông này khiến cho cửa khẩu của dòng sông tại Biển Chết bị ô nhiễm trầm trọng và mực nước thắp hẳn.

Sáng Chúa Nhựt 10/05/2009, trước khi cử hành thánh lễ tại vận động trường quốc tế ở thủ đô Amman cho khoảng 50 ngàn tín hữu, Ðức thánh cha đã viếng thăm Betani,đông ngạn sông Jordan, địa điểm được xem là chính nơi thánh Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Chúa Giesu. Tại đây, Ðức thánh cha đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho hai nhà thờ công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page