Phe cực hữu

và những người đồng tính tại Israel

chống đối Ðức Thánh Cha

 

Phe cực hữu và những người đồng tính tại Israel chống đối Ðức Thánh Cha.

Gierusalem [AFP 10/05/2009] - Nhiều nhóm thuộc phe cực hữu và những người đồng tính tại Israel chống lại cuộc viếng thăm của Ðức thánh cha.

Theo chương trình, hôm thứ hai 11 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha từ giã Jordan để đến Israel, tiếp tục chuyến viếng thăm Thánh Ðịa đầu tiên của ngài.

Tại Israel, những người đồng tính, những người sống sót từ cuộc sát tế người do thái trong thời đệ nhị thế chiến và phe cực hữu liên kết với nhau để phản đối chuyến viếng thăm của ngài.

Theo tường thuật của hãng thông tấn Pháp AFP, Hiệp hội có tên là "Dorot Hemshekh" [tức các thế hệ tiếp nối] qui tụ những người sống sót từ các trại tập trung đức quốc xã, đã kêu gọi hãy bóp còi hụ để phản đối khi đức thánh cha đọc diễn văn tại Bảo Tàng Viện Yad Vashem.

Một thông cáo của Hiệp Hội nói trên viết rằng người Israel sẽ tỏ rõ sự bất đồng của họ đối với một vị giáo hoàng khuyến khích việc phủ nhận cuộc sát tế người do thái và chủ nghĩa bài do thái.

Thông cáo của hiệp hội này trách cứ đức thánh cha vì đã "không chịu ra lệnh cho phái đoàn Tòa Thánh rời bỏ phòng họp tại Geneve, khi tổng thống Iran đọc diễn văn chống lại Israel".

Hồi tuần trước, một dân biểu thuộc phe cực hữu là ông Michael Ben Ari đã qui tụ những người trong đảng để tìm cách biểu lộ sự chống đối về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Người phụ tá của ông Ben Ari tuyên bố rằng đức giáo hoàng là kẻ thù của dân tộc do thái.

Trong cuộc họp, những người thuộc phe cực hữu tại Israel cũng loan báo ý định sẽ tố cáo Giáo hội Công giáo vì đã "cướp bóc tài sản của người do thái qua dòng lịch sử".

Về phần mình, dân biểu Nitzan Horowitz, đại diện cho cộng đồng những người đồng tính tại Israel cũng đã tuyên bố tẩy chay mọi nghi lễ công cộng để đón tiếp Ðức thánh cha. Nhóm người này cho rằng đức thánh cha phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của nhiều người trên thế giới. Nhóm này có ý nói đến lời tuyên bố của ngài liên quan đến việc phân phối bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida tại Phi Châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page