Chính phủ Ý lên án

các cuộc tấn công bạo động

nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập

 

Chính phủ Ý lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập.

Roma [AFP 7/1/2010] - Chính phủ Ý lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập.

Hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, chính phủ Ý đã lên án các cuộc bạo động "gây kinh hoàng" nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập. Bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini loan báo rằng ông sẽ "đích thân" đưa vấn đề này ra thảo luận với bộ trưởng ngoại giao Ai Cập trong chuyến viếng thăm Cairo vào tuần tới.

Người đứng đầu bộ ngoại giáo Ý nói: "cộng đồng thế giới không thể làm ngơ trước sự bất khoan nhượng tôn giáo đang vi phạm trầm trọng các quyền cơ bản của con người".

Tối thứ Tư mùng 6 tháng Giêng năm 2010, tại thành phố Nagaa Hamadi, thuộc miền Thượng Ai Cập, một vụ nổ súng vào một đám đông khiến cho 7 người chết, trong đó có 6 tín hữu Copte.

Cộng đồng Kitô Copte tại Ai cập chỉ chiếm khoảng 8 phần trăm trong tổng số 80 triệu dân. Từ nhiều năm nay, cộng đồng này đã không ngừng bị kỳ thị và xách nhiễu.

Sáng thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, lại diễn ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các tín hữu Copte khi họ biểu tình chống lại vụ tấn công nói trên.

Theo các nhân chứng, những người biểu tình đã hô lớn những khẩu hiệu như "Hãy ngưng đàn áp" hay "Ôi Thánh Giá, chúng tôi sẽ bảo vệ ngươi và sẵn sáng chết vì ngươi".

Theo tin chính phủ, vụ nổ súng đã xảy ra tại một khu thương mại vào giữa lúc các tín hữu Copte đang đi mua sắm để mừng lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 7 tháng Giêng hằng năm.

Theo các nhân chứng, cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Copte khi họ ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ Ðêm tại Nagaa Hamadi, cách thủ đô Cairo khoảng 700 cây số về hướng Nam.

Ðức cha Anba Kirolos, Giám mục Nagaa Hamadi, nói với hãng thông tấn Pháp Afp rằng sau thánh lễ Ðêm vào lúc 11 giờ khuya, khi trở về Tòa giám mục, ngài thấy một người từ một chiếc xe dùng súng liên thanh bắn xối xã vào tất cả những tín hữu đang đi qua trước Tòa giám mục.

Từ một tuần trước, các tín hữu Copte không ngừng nhận được những cú điện thoại cho biết người Hồi giáo sẽ tấn công để trả thù cho vụ một bé gái Hồi giáo bị một thanh niên Copte hảm hiếp.

Ðức cha Kirilos nói rằng cảnh sát biết rõ thủ phạm của vụ nổ súng, nhưng họ lại không bắt giữ người này, vì ông ta được các giới chức thân với đảng cầm quyền bảo vệ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page