Hàng ngàn người Công giáo

tham dự lễ an táng một vị Giám mục

thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc

 

Hàng ngàn người Công giáo tham dự lễ an táng một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc.

Trung Quốc [Zenit 7/1/2010] - Hàng ngàn người Công giáo tham dự lễ an táng một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng Trung Quốc.

Theo tin của hãng thông tấn "Các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, hôm thứ Tư 6 tháng Giêng năm 2010, mặc dù có sự ngăn cản của công an, hàng ngàn người công giáo đã đến tiển biệt lần cuối Ðức cha Leo Yao Liang, Giám mục phó giáo phận Xiwanzi, thuộc Giáo hội thầm lặng, nằm ở miền đông bắc tỉnh Hebei.

Lễ an táng Ðức cha Liang đã được cử hành tại nhà thờ chính của Giáo phận Xiwanzi trong quận Chongli. Sau thánh lễ, đoàn người đã tiễn đưa đức cố Giám mục đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo sĩ chỉ cách nhà thờ vài phút đi bộ. Mặc dù chính quyền địa phương ngăn cấm không cho người ngoài Chongli được đến tham dự lễ an táng, vẫn có đến vài ngàn người giáo dân từ các nơi về tiễn đưa Ðức cha Liang.

Trong số 15 linh mục của giáo phận thầm lặng này, chỉ có 3 linh mục được phép đồng tế trong thánh lễ an táng. Ngoài ra, chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng không nhìn nhận Ðức cha Liang là Giám mục phó giáo phận Xiwanzi, cho nên trong thánh lễ an táng, thay vị tước hiệu Giám mục, ngài chỉ được gọi là "mục tử".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức cha Liang sinh năm 1923, chịu chức năm 1948. Năm 1950, sau khi cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc, ngài là một trong số những người chống lại việc chính quyền cộng sản thiết lập Giáo hội tự trị, cho nên ngài bị cấm làm mục vụ. Năm 1957, vì không chịu tham gia Hội công giáo ái quốc Trung Hoa, ngài bị kết án chung thân khổ sai. Mãi đến năm 1984, ngài mới được trả tự do và năm 2002 được Ðức giám mục giáo phận là Ðức Cha Hao Jinli truyền chức Giám mục một cách lén lút.

Sự ra đi của Ðức cha Liang đặt giáo phận Xiwanzi vào tình trạng vô cùng khó khăn: Ðức cha Jinli hiện đã 93 tuổi, vừa bị bệnh tiểu đường vừa mắc bệnh lẫn.

Năm 1980, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã nhập hai giáo phận Xiwanzi và Xuanhua thành một giáo phận mới là Zhangjiajou. Nhưng không chấp nhận quyết định đơn phương này, giáo dân của hai giáo phận thầm lặng này vẫn tiếp tục sinh hoạt trong hệ thống giáo hội thầm lặng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page