Công an đập phá Thánh Giá

và đánh trọng thương

giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm

 

Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm.


Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm.


Hà nội [Ban thông tin Tổng giáo phận Hà nội 6/1/2010] - Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm thuộc Tổng giáo phận Hà nội.

Theo tin của ban thông tin của Tổng giáo phận Hà nội, sáng sớm ngày 6 tháng Giêng năm 2010, hàng trăm công an đã đập phá Cây Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ Ðồng Chiêm và gây thương tích cho nhiều giáo dân của giáo xứ.

Vụ việc xảy ra vào lúc linh mục chính xứ Ðồng Chiêm và cha phó đang tĩnh tâm tại tòa Tổng giám mục Hà nội.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Vietcatholic, cha Nguyễn văn Hữu, chính xứ Ðồng Chiêm cho biết: theo báo cáo của giáo dân, rất nhiều công an đã đến bao vây làng, triệt hạ cây Thánh Giá trên Núi Thờ. Bà con giáo dân tìm cách bảo vệ Cây Thánh Giá, đã bị cảnh sát chận lại; nhiều người bị công án đánh, có ít nhứt hai người bị trọng thương.

Giáo dân Ðồng Chiêm cho biết: có khoảng 5 trăm công an với nhiều dụng cụ như bình hơi cay, chó nghiệp vụ, dùi cui, súng ống đã bao vây Giáo xứ. Trên Núi Thờ, một nhóm khác đập phá Cây Thánh Giá.Tất cả các ngã đường vào giáo xứ đều bị phong tỏa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page