Ðức hồng y Tổng giám mục Praha, Tiệp

cảnh cáo về việc hồi giáo hóa Âu Châu

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Praha, Tiệp, cảnh cáo về việc hồi giáo hóa Âu Châu.

Praha [AFP 5/1/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Praha, cộng hòa Tiệp, cảnh cáo về hiện tượng hồi giáo hóa Âu Châu.

Trong một bài phát biểu được cho phổ biến trên trang mạng riêng của ngài hôm thứ Ba 5 tháng Giêng năm 2010, Ðức hồng y Miloslav Vlk, Tổng giám mục Praha nói rằng "nếu các tín hữu Kitô Âu Châu không tỉnh thức, thì cuộc sống của họ có thể bị hồi giáo hóa". Vị hồng y 77 tuổi này khẳng định: nếu quan hệ của Âu Châu với cội rễ của mình không thay đổi, thì Âu Châu sẽ bị hồi giáo hóa.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Praha, vì cuộc sống của người Âu Châu không còn "nội dung Kitô", thì khoảng trống ấy sẽ dễ dàng bị người hồi giáo lấp đầy. Ngài nói rằng Âu châu đã chối bỏ những cội rễ Kitô vốn có thể mang lại sức mạnh cho lục địa già nua này để đương đầu với nguy cơ bị hồi giáo chinh phục.

Trong bài phát biểu, đức hồng y Vkl cũng khẳng định rằng "hồi giáo đã không chinh phục Âu Châu bằng khí giới của chiến tranh như vào cuối thời Trung Cổ và ở khởi đầu thời hiện đại". Nhưng ngày nay, họ đeo đuổi cuộc chiến bằng những vũ khí thiêng liêng: đây là điều mà Âu Châu không có.

Là người đã từng bị bách hại dưới chế độ cộng sản, Ðức hồng y Vkl đã được đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Praha năm 1991. Năm 2007, ngài loan báo ý định xin nghỉ hưu như Giáo luật hiện hành quy định. Theo báo chí Tiệp, tên tuổi của người kế vị Ðức hồng y Vkl sẽ được Tòa thánh loan báo nội trong tuần này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page