Tăng cường các biện pháp

bảo vệ an ninh cho Ðức thánh cha

 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho Ðức thánh cha.

Vatican [AFP 5/1/2010] - Các biện pháp bảo vệ an ninh cho Ðức thánh cha được tăng cường.

Theo tin báo chí Ý, kể từ sau khi Ðức thánh cha Benedicto XVI bị một người phụ nữ xô ngã trong thánh lễ Ðêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2009, các biện pháp bảo vệ an ninh cho ngài đã được gia tăng.

Hôm thứ Ba 5 tháng Giêng năm 2010, nhựt báo "Il giornale" phát hành tại Roma cho đăng tải hai bức hình của Ðức thánh cha được chụp trong vương cung thánh đường thánh Phêrô trước và sau khi ngài bị xô ngã. Trong bức hình mới, người ta thấy xung quanh Ðức thánh cha có nhiều khoảng trống hơn để giúp cho nhân viên an ninh có đủ thời giờ can thiệp nếu có ai muốn đến gần ngài.

Các bức hình cũng cho thấy kể từ nay Ðức thánh cha luôn có bốn nhân viên an ninh đi bên cạnh, thay vì hai như trước đây.

So với năm trước, số người tham dự các buổi cử hành do Ðức thánh cha chủ tọa có phần gia tăng.

Hôm thứ Ba 5 tháng Giêng năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng trong năm 2009, có hơn hai triệu người đã tham dự các nghi lễ do Ðức thánh cha chủ tọa như thánh lễ, tiếp kiến chung hằng tuần hay kinh truyền tin. So với năm 2008, số người tham dự các nghi lễ của Ðức thánh cha trong năm 2009 tăng 29 ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page