Taliban cảnh cáo Ðức Thánh Cha

về hành động chiêu mộ tín đồ

 

Taliban cảnh cáo Ðức Thánh Cha về hành động chiêu mộ tín đồ.

Roma [Ansa 7/5/2009] - Phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban yêu cầu ÐTC hãy ngưng việc chiêu mộ các tín đồ Hồi giáo tại Afghahistan, để tránh điều mà họ gọi là những "hậu quả nghiêm trọng".

Lời đe dọa trên đây đã được phổ biến trên một mạng lưới của Phong Trào Taliban sau khi Ðài truyền hình Al Jazeera cho chiếu cảnh các binh sĩ Hoa kỳ tại Afghanistan cầm trên tay những cuốn Kinh Thánh đã được dịch sang các ngôn ngữ địa phương.

Lời đe dọa của Taliban yêu cầu ÐTC hãy cho ngưng các hành động mà họ gọi là điên rồ và thiếu trách nhiệm của các binh sĩ Hoa kỳ nhằm làm lung lạc các phiến quân Hồi giáo.

Taliban cũng kêu gọi các binh sĩ thánh chiến Hồi giáo, các học giả và các tổ chức Hồi giáo hãy kiểm soát các hoạt động của quân xâm lược và đừng cho phép ai giảng dạy một tôn giáo nào khác ngoài Hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn Ý Ansa, sau lời đe dọa trên đây, quân đội Hoa kỳ nói rằng mọi hình thức chiêu mộ tín đồ nào do quân đội chủ xướng đều bị cấm và bảo đảm rằng các quyển kinh thánh được dịch ra tiếng địa phương đã được tịch thu và phá hủy.

Chiêu mộ tín đồ Hồi giáo hiện đang bị xem là một tội phạm tại Afghanistan và nhiều nước Hồi giáo khác.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page