Thêm một vị giám mục thuộc

Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời

 

Thêm một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời.

Bắc Kinh [Asianews 4/1/2010] - Thêm một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời.

Ðức cha Leo Yao Liang, Giám mục phó Giáo phận Xiwanzi, thuộc tỉnh Hebei, Trung quốc, qua đời tại bệnh viện hôm 30 tháng 12 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi. Gần một năm trước đó, vị giám mục này đã được trả tự do sau khi bị giam tù 30 tháng.

Chính quyền địa phương đang siết chặt an ninh trước đám tang của đức cha Liang. Trong khi đó, đức cha Hou Jinli, 93 tuổi, Giám mục chính tòa giáo phận Xiwanzi, hiện đang bị bệnh tiểu đường nặng. Cả hai vị giám mục này đều không được Giáo hội công khai nhìn nhận.

Theo ông Anthony Lam, một chuyện gia tại trung tâm nghiên cứu "Chúa Thánh Thần" ở Hongkong, với sự ra đi của đức cha Liang, con số giám mục tại Trung Quốc hiện nay là 94 vị, trong số này có 38 vị thuộc Giáo hội thầm lặng và 56 vị thuộc Giáo hội công khai.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, ông Lam còn cho biết: trong năm 2009, có tất cả 7 vị giám mục tại Trung Quốc qua đời, trong số này có 3 vị thuộc Giáo hội thầm lặng và 4 vị thuộc Giáo hội công khai.

Mặc dầu tuyết đang phủ đày ở Miền Bắc Trung Quốc, hằng ngàn người Công giáo địa phương vẫn đổ xô đến tham dự lễ an táng đức cha Liang, theo chương trình sẽ được cử hành vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2010. Các nguồn tin từ địa phương cho biết công an đang gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa không cho dân chúng từ các nơi khác đến tham dự lễ an táng đức cha.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc chỉ nhìn nhận đức cha Liang như một linh mục và như vậy chỉ cho phép cử hành lễ an táng dành cho một linh mục chứ không như một giám mục. Chỉ có 3 linh mục của giáo phận được cho phép đồng tế thánh lễ an táng đức cha Liang và người Công giáo địa phương không được phép đọc điếu văn trong lễ an táng.

Ðức cha Liang đã bị công an giam tù hồi tháng 7 năm 2006 và chỉ được trả tự do vào ngày 25 tháng Giêng năm 2009, nhân dịp Tết Nguyên Ðán. Kể từ đó, đức cha phải luôn sống dưới sự canh phòng của công an. Ðức cha chính cũng bị theo dõi chặt chẽ. Dù vậy, đức cha Liang vẫn tiến hành xây cất một nhà thờ tại Xiwanzi.

Ðức cha Liang sinh năm 1923 và được truyền chức linh mục năm 1948. Ngài được tấn phong giám mục một cách lén lút năm 2002.

Theo chương trình, đức cha Liang sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo sĩ của giáo phận, cách nhà thờ Xiwanzi khoảng 10 phút đi bộ. Tại đây đức cha Melchior Zhang, giám mục giáo phận cũng được chôn cất vào năm 1988. Các linh mục của giáo phận cũng được an nghỉ tại nghĩa trang này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page