Ðức thánh cha sẽ viếng thăm

hội đường do thái tại Roma

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm hội đường do thái tại Roma.

Vatican [AFP 4/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm hội đường do thái tại Roma vào ngày 17 tháng Giêng năm 2010.

Hôm thứ Hai 4 tháng Giêng năm 2010, cộng đồng Do thái tại Roma đã chính thức loan báo: Ðức thánh cha sẽ viếng thăm hội đường do thái ở Roma vào chiều ngày 17 tháng Giêng năm 2010.

Một thông cáo của cộng đồng Do thái tại Roma giải thích rằng chuyến viếng thăm diễn ra nhân ngày "đào sâu và thăng tiến cuộc đối thoại giữa người Do thái và người Công giáo".

Năm nay (2010), ngày này trùng với Lễ "Moed di Piombo" của người Do thái tại Roma. Ngày lễ này tưởng niệm một cuộc tấn công bài Do thái nhắm vào cộng đồng Do thái Roma năm 1793. Một cơn giông mạnh đã dập tắt được một trận hỏa hoạn. Kể từ đó, người Do thái tại Roma xem đó như một biểu tượng của ý chí tồn tại của người Do thái trước chủ nghĩa bài Do thái và các cuộc bách hại.

Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại hội đường Do thái vào ngày 17 tháng Giêng năm 2010 diễn ra sau những phản ứng sôi nổi của cộng đồng Do thái trước việc ngài quyết định tiến hành tôn phong chân phước cho Ðức Pio XII, vị giáo hoàng bị nhiều người Do thái tố cáo đã "giữ thinh lặng" trước cuộc sát tế người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 19 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của đức Pio XII. Ðây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này.

Tòa thánh vẫn không ngừng khẳng định rằng đức Pio XII đã cứu thoát nhiều người Do thái tại Âu Châu, cách riêng tại Roma, khi ra lệnh cho các dòng tu che giấu họ. Theo Tòa Thánh, sở dĩ ngài giữ thinh lặng là để bảo vệ người Do thái và tránh có thêm nhiều nạn nhân mà thôi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page