Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân dịp khai mạc năm thánh Compostella

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân dịp khai mạc năm thánh Compostella.

Roma [Zenit 1/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tuyên bố: năm thánh Compostella 2010 là Năm Thánh cho mọi người có đức tin cũng như không có đức tin.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostella, Ðức thánh cha nói rằng việc khai mạc năm thánh Compostella là dịp đặc biệt để trở về với ơn gọi đích thực của con người là nên thánh.

Sứ điệp đề ngày 19 tháng 12 năm 2009 của Ðức thánh cha đã được đọc trong buổi lễ khai mạc Năm Thánh Compostella ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng chính nhờ thánh Giacobe tông đồ mà Giáo hội Compostella "cắm rễ sâu trong Tin Mừng" và cống hiến kho tàng thiêng liêng cho con cái mình cũng như khách hành hương từ Tây Ban Nha, Âu Châu và khắp thế giới.

Theo Ðức thánh cha, việc mở cửa đền thánh Compostella khai mở "một thời gian đặc biệt của ân sủng và tha thứ".

Nhưng theo Ðức thánh cha, năm thánh Compostella không chỉ là cơ hội để các tín hữu Kitô thấm nhuần Lời Chúa, nhận biết Chúa Kitô là Ðấng gặp gỡ họ và đồng hành với họ trên mọi nẽo đường của cuộc sống, mà cũng là cơ hội dành cho những người không có đức tin hay đã để cho đức tin phai nhạt. Ðây là cơ hội để họ đón nhận Ðấng chiếu soi mọi người để cuối cùng cũng có được sự sống.

Ðức thánh cha nhắc lại rằng từ hằng bao thế kỷ qua, khách hành hương từ khắp Âu Châu lên đường tìm đến ngôi mộ của thánh Giacôbê để canh tân và củng cố đức tin: đây là con đường của "nhiệt tâm, sám hối, tinh thần hiếu khách, nghệ thuật và văn hóa" thể hiện một cách hùng hồn những cội rễ tinh thần của âu châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page