Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hàn quốc

lên án việc một nhà truyền giáo

Tin lành Mỹ gốc Hàn quốc xâm nhập Bắc Hàn

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hàn quốc lên án việc một nhà truyền giáo Tin lành Mỹ gốc Hàn quốc xâm nhập Bắc Hàn.

Seoul [Ucanews 30/12/2009] - Các nhà lãnh đạo Kitô Hàn quốc lên án việc một nhà truyền giáo Tin lành Mỹ gốc Hàn Quốc xâm nhập Bắc Hàn.

Ðược biết một nhà truyền giáo Tin lành Mỹ gốc Ðại Hàn tên là Robert Park, đã vượt biên giới trong Ðêm Giáng Sinh, với quyển Kinh Thánh trên tay và hô lớn: "Tôi đã mang Tình yêu của Thiên Chúa đến. Thiên Chúa yêu thương các bạn".

Ông Park đã bị công an Bắc Hàn bắt giữ tức khắc.

Mục sư Kim Tae Hyon, giám đốc Phòng ngoại vụ của Hội đồng các Giáo hội Hàn Quốc nói với hãng tin Ucanews: "Không nên giới thiệu Tin Mừng một cách hung hãn... Ðiều đó không giúp gia tăng tự do tôn giáo". Theo vị mục sư này, chính phủ Bắc Hàn có thể xem cử chỉ của ông Park như một hành động chính trị có tính cách khiêu khích.

Về phần mình, cha Raphae Seo Jong Yeob, thư ký điều hành của Ủy ban hòa giải dân tộc Triều Tiên thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cũng nói rằng hành động của ông Park phản tác dụng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page