Tìm thấy những tài liệu mới về Ðức Pio XII

 

Tìm thấy những tài liệu mới về Ðức Pio XII.

Gierusalem [AFP 7/5/2009] - Nhiều tài liệu mới từ văn khố của Tòa Thánh có thể giúp thay đổi cái nhìn của người Do thái về thái độ của Ðức Pio XII đối với người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Hôm thứ Năm 7/05/2009, ông Avner Shalev, giám đốc bảo tàng viện Yad Vashem tại Gierusalem cho biết đã nhận được nhiều tài liệu chứng minh rằng Giáo hội đã ra lệnh cho một tu viện ở Roma phải cứu vớt người Do thái bị Ðức quốc xã bách hại.

Theo các tài liệu này, chính Ðức giáo hoàng Pio XII là người đích thân ra lệnh phải cứu vớt người Do thái.

Trong một cuộc họp báo trước khi Ðức Benedicto XVI khởi hành chuyến viếng thăm Thánh Ðịa, giám đốc bảo tàng viện tưởng niệm các nạn nhân do thái nói rằng nếu một hay hai tài liệu này được cho công bố, nó sẽ mang lại một ánh sáng mới và như vậy có thể giúp thay đổi cái nhìn của người Do thái về vai trò của Ðức Pio XII trong thời đệ nhị thế chiến.

Ông Shalev nói rằng ông rất sung sướng vì mối quan hệ tốt đẹp giữa bảo tàng viện Yad Vashem và Tòa Thánh cũng như bầu khí chuẩn bị trước khi diễn ra chuyến viếng thăm của Ðức thánh Cha.

Theo chương trình, vào ngày thứ Hai 11 tháng 5 năm 2009, Ðức Thánh Cha sẽ đến Ðài tưởng niệm Yad Vashem, nhưng ngài sẽ không đi vào bên trong bảo tàng viện là nơi mà người Do thái cho trưng bày một chân dung của Ðức Pio XII kèm theo lời chú thích rằng vị giáo hoàng này đã giữ thinh lặng trước cuộc diệt chủng người Do thái.

Một phát ngôn viên của viện bảo tàng Yad Vashem nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng bảo tàng viện sẽ không có vấn đề gì để tháo gỡ lời chú thích trên đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại: người Do thái thường trách cứ Ðức Pio XII vì đã không công khai lên án chủ trương diệt chủng của Ðức Quốc Xã, mặc dù các sử gia đã nhìn nhận vai trò quan trọng của vị giáo hoàng này trong nỗ lực cứu vớt người Do thái.

Hồi năm 2006, báo chí Ý đã tiết lộ rằng theo nhựt ký của một nữ tu, một nữ tu viện dòng thánh Augustino tại Roma đã thừa lệnh Ðức Pio XII để che giấu nhiều người Do thái. Vị nữ tu này viết rằng Ðức Pio XII muốn cứu vớt "con cái mình cũng như người Do thái" và ra lệnh cho các tu viện, kể cả các dòng kín, hãy mở cửa đón tiếp họ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page