Tổ chức bác ái của Công giáo

không được phép tiếp xúc

với những người Hmong

bị chính phủ Thái lan trục xuất về Lào

 

Tổ chức bác ái của Công giáo không được phép tiếp xúc với những người Hmong bị chính phủ Thái lan trục xuất về Lào.

Bangkok [Ucanews 29/12//2009] - Tổ chức bác ái Công giáo không được phép tiếp xúc với những người Hmong bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Lào.

Ðược biết: mới đây 4 ngàn người Hmong xin tỵ nạn tại miền Bắc Thái Lan, đã bị quân đội Thái cưỡng bách trở về Lào.

Tổ chức bác ái Công giáo có tên là "Văn phòng Công giáo cứu trợ khẩn cấp và lo cho người tỵ nạn" là tổ chức duy nhứt đang giúp đỡ nhóm người Hmong này. Tuy nhiên, khi chính phủ Thái lan ra lệnh trục xuất họ, tổ chức này không được phép tiếp xúc với họ.

Nhóm người Hmong này nói rằng họ phải trốn chạy chế độ cộng sản Lào vì họ đã từng chiến đấu bên cạnh các lực lượng Hoa kỳ trong cuộc chiến Việt nam.

Hành động của chính phủ Thái Lan đã bị Liên hiệp quốc, Hoa kỳ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền lên án.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page