Nạn phá thai tại Israel

làm cho Ðấng Cứu Thế chậm đến

 

Nạn phá thai tại Israel làm cho Ðấng Cứu Thế chậm đến.

Gierusalem [AFP 29/12/2009] - Các đại giáo trưởng Israel nói rằng nạn phá thai khiến cho Ðấng Cứu Thế chậm đến.

Theo báo mạng có tên là "Y-net" trong số ra ngày thứ Ba 29 tháng 12 năm 2009, hai vị đại giáo trưởng Do thái tại Israel đã lên tiếng chống lại nạn phá thai tại nước này. Hai vị nhấn mạnh rằng chính tệ nạn này khiến cho Ðấng Cứu Thế chậm đến.

Trong một lá thư gởi cho tất cả các cộng đồng Do thái tại Israel, đại giáo trưởng Yona Metzger và phụ tá của ông là ông Shlomo Amar đã tố cáo nạn phá thai mà hai ông gọi là "một nạn dịch bệnh thật sự, mỗi năm sát hại hằng chục ngàn thai nhi".

Theo thống kê, tại Israel mỗi năm có khoảng 50 ngàn vụ phá thai, trong số này có 20 ngàn vụ được thực hiện lén lút.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page