Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi giới trẻ

tham dự Ðại hội

do cộng đồng đại kết Taize tổ chức

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi giới trẻ tham dự Ðại hội do cộng đồng đại kết Taize tổ chức.

Vatican [VIS 29/12/2009] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi giới trẻ giúp đỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa.

Trong một sứ điệp gởi cho Ðại hội giới trẻ Âu châu thường niên được cộng đồng đại kết Taize tổ chức tại Poznan, Balan, từ ngày 29 tháng 12 năm 2009 đến ngày 2 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha kêu gọi các tham dự viên hãy "đi và gặp gỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa, nhưng vẫn đi tìm kiếm Ngài, mặc dù đôi khi không ý thức".

Trong sứ điệp bằng Anh ngữ, Ðức thánh cha nhắn nhủ các bạn trẻ: "Họ cần được gặp gỡ với các chứng nhân thật sự để gương mặt của Chúa Kitô chiếu sáng cho họ. Xin Chúa gợi lên những hành động và lời nói để khi các con trở về xứ sở, người khác cũng có thể có được niềm vọng đang mang lại cho các con sự sống và sức mạnh mà Chúa Thánh Thần muốn ban cho mỗi người".

"Phải, các con hãy vui mừng trong nỗi khao khát mà chính Người đã đặt để trong các con: nỗi khao khát ấy nói lên phẩm giá của các con được làm con cái Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Âu Châu lần thứ 32 này tại Balan, các con sẽ khám phá niềm vui được cùng nhau múc lấy từ Suối nguồn của Thiên Chúa hằng sống niềm vui được sống trong Chúa Kitô. Ðây chính là niềm vui mà Ngài gọi các con tìm kiếm".

Kết thúc sứ điệp gởi các bạn trẻ tham dự Ðại hội giới trẻ âu châu tại Poznan, Ðức thánh cha ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả các tham dự viên, cho các sư huynh của cộng đồng đại kết Taize, cho tất cả những ai giúp đỡ tổ chức cuộc hành hương, cho các vị mục tử và tín hữu đón tiếp các bạn trẻ cũng như gia đình họ".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page