Các tín hữu Công giáo tại Thượng Hải

được mời gọi đi theo

dấu chân của cha Matteo Ricci

 

Các tín hữu Công giáo tại Thượng Hải được mời gọi đi theo dấu chân của cha Matteo Ricci.

Thượng Hải, Trung Quốc [Asianews 28/12/2009] - Các tín hữu Công giáo tại Thượng Hải, Trung Quốc, được mời gọi đi theo dấu chân của cha Matteo Ricci.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2009, Ðức cha Aloysius Jin Luxian, giám mục Thượng Hải, kêu gọi các tín hữu hãy học hỏi các đức tính của cha Matteo Ricci, nhà thừa sai người Ý mà 4 trăm năm ngày qua đời, được tưởng niệm vào năm 2010.

Trong lá thư có tựa đề "Bài ca của Li Madou", đức cha Luxian không những ca ngợi sự đóng góp của cha Ricci cho Giáo hội và xã hội Trung Hoa, mà còn đề cao cái nhìn của nhà thừa sai này trong các trao đổi giữa Trung Hoa và Tây Phương. Ngoài ra, Ðức giám mục Thượng Hải còn nói đến những đức tính của cha Ricci mà người tín hữu cần noi theo.

Giáo phận Thượng Hải, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, sẽ long trọng tưởng niệm 4 trăm năm ngày qua đời của cha Ricci vào ngày 11 tháng 5 năm 2010.

Khấn cầu cha Ricci, người tín hữu tiên khởi của Thượng Hải là ông Xu Guangqi và các nhà thừa sai trên trời cầu nguyện cho người công giáo Trung Hoa, đức cha Luxian ôn lại cuộc đời của cha Ricci trước và sau khi ngài phục vụ tại Trung Quốc.

Trong lá thư mục vụ, Ðức giám mục Thượng Hải đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện của nhà thừa sai này: mặc dù bận bịu, cha Ricci không bao giờ xao nhãng trong việc cầu nguyện. Những đức tính của cha Ricci được đức cha Luxian đề cao là: tin tưởng vào Chúa, yêu mến văn hóa Trung Quốc, tôn sư trọng đạo và quý mến bạn hữu. Ðây là những đức tính mà đức giám mục Thượng Hải cho là bắt nguồn từ khổng giáo.

Nhấn mạnh đến đức tính "tôn sư trọng đạo", đức cha Luxian chỉ trích xu thế của một số viên chức chính phủ muốn biến giáo dục thành một thứ thị trường kinh dooanh, xem thường quan hệ thày trò.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page