Lễ Giáng Sinh tưởng niệm

các nạn nhân hỏa hoạn tại Hàn Quốc

 

Lễ Giáng Sinh tưởng niệm các nạn nhân hỏa hoạn tại Hàn Quốc.

Seoul [Asianews 28/12/2009] - Hơn 1 ngàn người Công giáo và Phật tử đã tham dự một thánh lễ đặc biệt hôm Giáng Sinh 2009 do "Hiệp Hội các linh mục vì công lý" Hàn Quốc tổ chức, để tưởng niệm các nân nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20 tháng Giêng năm 2009, khiến cho 6 người bị thiệt mạng tại khu phố Yongsan, Seoul.

Hỏa hoạn đã bùng nổ khi xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống lại việc chính phủ cưỡng bách các cư dân phải rời bỏ một vùng đang được tái thiết. Trong nhiều tháng, hiệp hội các linh mục vì công lý Hàn quốc đã kêu gọi chính phủ cho điều tra về vụ hỏa hoạn và truy tố thủ phạm.

Cha Peter Lee Kang, giám đốc Ủy ban mục vụ dành cho người nghèo thành phố Seoul, cho biết: các cuộc phản đối sẽ không chấm dứt với lễ Giáng Sinh này. Cha Kang nói: "chúng tôi sẽ tiếp tục cử hành Thánh lễ mỗi ngày trước tòa nhà Namildang cho tới khi nào sự thật về thảm kịch được làm sáng tỏ".

Kể từ tháng Ba năm 2009, hiệp hội các linh mục vì công lý đã cử hành thánh lễ cho các nạn nhân. Các phật tử, các tín hữu Tin lành và những người tranh đấu cho nhân quyền cũng tham gia các thánh lễ.

Thảm kịch đã diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng năm 2009 khi một nhóm những người biểu tình leo lên mái nhà của một cao ốc tại Seoul mà chính phủ ra lệnh phá hủy. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ không bồi thường đầy đủ cho các chủ hộ trong cao ốc nói trên.

Ngày hôm sau, không cần thương lượng, cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình. Trong cuộc dằng co, mái nhà bốc cháy và 5 người biểu tình và một cảnh sát viên bị thiệt mạng. Hiện vẫn chưa biết được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên hôm 28 tháng 10 năm 2009, một tòa án đã tuyên án 6 năm tù cho 7 trong 9 người biểu tình phản đối. Bản án đã khiến cho nhiều người đặt vấn đề về vai trò của cảnh sát trong vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, gia đình của các nạn nhân vẫn chưa thể chôn cất những người chết, vì cho tới nay thi thể các nạn nhân vẫn còn được giữ tại nhà xác của bệnh viện thuộc đại học Soon Chun Hyang.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page