Cáo phó dành cho các thai nhi

bị sát hại tại Tây Ban Nha

 

Cáo phó dành cho các thai nhi bị sát hại tại Tây Ban Nha.

Madrid [AFP 28/12/2009] - Một số báo tại Tây Ban Nha cho đăng cáo phó về các thai nhi bị sát hại.

Hôm thứ Hai 28 tháng 12 năm 2009, nhiều tờ nhựt báo tại Tây Ban Nha đã cho đăng bản cáo phó dành cho "các bé trai và bé gái nạn nhân của phá thai trong năm 2009". Cáo phó này được đăng tải vào giữa lúc chính phủ thuộc đảng xã hội tại Tây Ban Nha chuẩn bị ban hành luật nới lỏng việc cho phép phá thai.

Tưởng cũng nên nhắc lại ngày thứ Hai 28 tháng 12 năm 2009 là ngày lễ các thánh Anh Hài.

Sáng kiến cho đăng bản cáo phó nói trên là do mạng lưới Công giáo có tên là "Infocatholica" đề ra. Ngoài các tờ báo lớn tại thủ đô Madrid, có 6 tờ báo vùng cũng đăng bản cáo phó.

Dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai đã được Quốc hội Tây ban nha thông qua hôm 17 tháng 12 năm 2009.

Hôm Chúa Nhựt 27 tháng 12 năm 2009, hằng trăm ngàn người Công giáo Tây Ban Nha cũng đã tham gia một cuộc biểu tình để bảo vệ gia đình chống lại việc chính phủ xã hội nhìn nhận hôn nhân của những người đồng tính.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page