Vì núi lửa phun

gần 50 ngàn người dân Phi luật tân

cử hành Giáng Sinh

trong các trung tâm tạm trú

 

Vì núi lửa phun, gần 50 ngàn người dân Phi luật tân cử hành Giáng Sinh trong các trung tâm tạm trú.

Manila [Asianews 23/12/2009] - Vì Núi lửa Mayon có thể phun, gần 50 ngàn người Phi luật tân cử hành Giáng sinh trong các trung tâm tạm trú.

Chính phủ và tổ chức thiện nguyện của Giáo hội Công giáo đang tìm cách giữ vững tinh thần dân chúng và giúp họ mừng lễ Giáng Sinh.

Cha Rex Arjona, chưởng ấn Giáo phận Legaspi, nói rằng Giáo hội đang làm hết sức có thể để cứu trợ dân chúng, nhưng không thể cung cấp đầy đủ cho mọi người hiện đang sống trong các trại tạm cư. Mỗi ngày đều có linh mục đến dâng thánh lễ để nâng đỡ tinh thần dân chúng.

Ðức cha Joel Baylon, Giám mục Legaspi, đã viếng thăm một số trại tạm cư. Ngài cho biết dân chúng đang cần chiếu, chăn và thực phẩm.

Ông Alex Baloloy, một chuyên gia về núi lửa cho biết núi lửa Mayon, cao 2,460 thước, cách Manila khoảng 360 cây số về hướng đông nam, đang có những dấu hiệu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tro đã phun ra trong mấy ngày qua và một số làng mạc dưới chân núi đã bị phủ đày tro.

Cho tới nay chính phủ đã giúp di tản 9,200 gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ bị núi lửa phủ lấp.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page