Ấn giáo cực đoan tấn công vào

một cuộc hội chợ Giáng Sinh của Công giáo

 

Ấn giáo cực đoan tấn công vào một cuộc hội chợ Giáng Sinh của Công giáo.

Ấn độ [Zenit 22/12/2009] - Một nhóm ấn giáo cực đoan đã tấn công vào một cuộc hội chợ Giáng Sinh của người Công giáo tại Ấn độ.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của hội thừa sai Paris, tại bang Madhya Pradesh, một nhóm ấn giáo cực đoạn đã tấn công vào một cuộc hội chợ Giáng Sinh do người Công giáo tổ chức tại thành phố Gwalior. Cuộc tấn công không gây ra thương vong, nhưng khiến cho các tín hữu Công giáo phải lo sợ. Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, các tín hữu Kitô lo sợ rằng các nhóm ấn giáo cực đoan có thể gia tăng các cuộc tấn công.

Cuộc tấn công nói trên đã diễn ra hôm 20 tháng 12 năm 2009. Từ 8 năm nay, Gwalior là nơi mà người Công giáo thường tổ chức hội chợ để giới thiệu lễ Giáng Sinh. Người Công giáo có dịp gặp gỡ nhau và người hiếu kỳ có thể tiếp xúc với cộng đồng Công giáo.

Một người Công giáo tại địa phương nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ngày đầu tiên mọi sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng sang ngày thứ hai, một số cá nhân bắt đầu hô những khẩu hiệu của Ấn giáo và nổi lửa đốt khán đài cũng như một số gian hàng. Nhân danh các thần minh Ấn giáo, những kẻ tấn công đập phá các vật liệu được xử dụng trong hoạt cảnh Giáng Sinh.

Theo đức cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Bhopal, cuộc tấn công khiến cho cộng đồng Công giáo rất lo ngại. Ðức cha đã gởi người đến điều tra về vụ việc.

Madhya Pradesh là một bang trong đó các tín hữu Kitô chiếm không tới một phần trăm dân số. Từ tháng 12 năm 2003 đến nay, tức từ ngày đảng quốc gia ấn giáo gọi tắt là BJP lên cầm quyền tại bang này, các tín hữu Kitô đã phải trải qua nhiều cuộc tấn công của các thành phần ấn giáo cực đoan. Theo Ðức cha Cornelio, chính vì chính quyền địa không can thiệp mà các nhóm ấn giáo cực đoan mới tung hoành.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page