Báo người quan sát Roma bình luận

về bài diễn văn của

Ðức Thánh Cha đọc trước giáo triều

 

Báo người quan sát Roma bình luận về bài diễn văn của Ðức Thánh Cha đọc trước giáo triều.

Roma [Zenit 22/12/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, bình luận về bài diễn văn của Ðức thánh cha Benedicto XVI đọc trước các nhân viên giáo triều, nhân dịp chúc mừng lễ Giáng Sinh sáng thứ Hai 21 tháng 12 năm 2009.

Theo ông Giovanni Maria Vian, giám đốc của tờ báo, mối quan tâm chính của Ðức Thánh Cha là làm chứng rằng con người, ý thức hay không, đều sống trong sự hiện diện của Chúa.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng nhấn mạnh rằng Ðức thánh cha đã đọc lại các biến cố của năm qua "dưới một ánh sáng duy nhứt là sự hiện diện của Thiên Chúa".

Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha đã đặc biệt nhìn lại ba chuyến viếng thăm của ngài tại Phi Châu, Thánh Ðịa và trung tâm của Âu Châu là Cộng Hòa Tiệp. Với ba chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha muốn minh họa cho một trong những tư tưởng nổi bật của ngài là: dù có ý thức hay không, con người vẫn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Bất cứ hành động nào của con người cũng đều diễn ra trong tương quan với sự diện diện ấy. Chính vì thế mà khi nhắc lại chặng dừng chân của ngài trước đài tưởng niệm Yad Vashem tại Gierusalem, Ðức thánh cha nói rằng "khi sát hại 6 triệu người Do thái, con người muốn xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất".

Theo ông Vian, một trong những hình ảnh nổi bật nhứt trong bài diễn văn của đức Benedicto XVI là "ngôi nhà cầu nguyện dành cho dân ngoại trong đền thờ Gierusalem".

Kết thúc bài xã luận, giám đốc báo người quan sát Roma trích dẫn lời của Ðức Thánh Cha: "Noi gương Chúa Kitô, ngày nay cũng thế, Giáo hội cần xuất hiện như một không gian cho mọi dân tộc và những ai biết Thiên Chúa từ xa hay những ai mà Người chỉ là một kẻ vô danh hay xa lạ, để giúp họ "bám" lấy Người, bởi vì mỗi một con người thụ tạo đều ở trong sự hiện diện của Người".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page