Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố

chống lại hình thức hiện tại

của luật cải tổ y tế

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố chống lại hình thức hiện tại của luật cải tổ y tế.

Washington [CWN 21/12/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố chống lại hình thức hiện tại của luật cải tổ y tế.

Hôm thứ Hai 21 tháng 12 năm 2009, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng Viện Hoa kỳ đã quyết định giới hạn việc thảo luận về dự luật cải tổ y tế, để có thể thông qua trước Lễ Giáng Sinh.

Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức hồng y Daniel Di Nardo, Tổng giám mục Galveston Houston, Ðức cha William Murphy và Ðức cha John Wester, Giám mục Salt Lake city, các Ðức giám mục Hoa kỳ cho rằng dự luật vẫn còn "giữ điều khoản chối bỏ quyền tự do lương tâm cũng như cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai".

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Hoa kỳ ca ngợi những nỗ lực của thượng nghị sĩ Ben Nelson là người đã đề ra tu chính án để kêu gọi tôn trọng quyền tự do lương tâm và ngăn cấm xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Các Ðức giám mục Hoa kỳ khẳng định: cũng như trước đây, các ngài cương quyết chống lại dự luật cải tổ y tế bao lâu dự luật vẫn còn được duy trì trong hình thức hiện nay.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Hoa kỳ viết: "Cần phải chống lại dự luật bao lâu nó không quan tâm đến những đòi hỏi nghiêm chỉnh".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page