Tòa thánh tuyên bố

độc quyền về việc xử dụng

danh tánh và hình ảnh của Ðức Thánh Cha

 

Tòa thánh tuyên bố độc quyền về việc xử dụng danh tánh và hình ảnh của Ðức Thánh Cha.

Vatican [CWN 21/12/2009] - Tòa thánh tuyên bố độc quyền về việc xử dụng danh tánh và hình ảnh của Ðức Thánh Cha.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy 19 tháng 12 năm 2009, phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh loan báo rằng "để có thể xử dụng bất cứ điều gì có liên hệ đến con người hay chức vụ của Ðức giáo hoàng và ngay cả tước hiệu "giáo hoàng", cần phải có phép của Tòa Thánh."

Tòa thánh đưa ra chỉ thị trên đây để chận đứng những lạm dụng trong việc xử dụng danh nghĩa của Ðức giáo hoàng. Khi loan báo chỉ thị mới này, phòng báo chí Tòa Thánh ghi nhận rằng "nhiều người đã xử dụng các biểu tượng hay phù hiệu của Tòa thánh hay của Ðức thánh cha để gia tăng sự tín nhiệm và thẩm quyền cho mình". Tuyên ngôn của Tòa thánh không nêu rõ trường hợp nào, mà chỉ nói rằng trong những năm gần đây nhiều tổ chức đã xử dụng danh nghĩa của Ðức thánh cha.

Dạo tháng 5 năm 2005, tức vài tuần sau khi Ðức hồng y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh loan báo rằng nhà xuất bản "Libreria Editrice Vaticana", tức nhà xuất bản của Tòa Thánh, giữ độc quyền về các tác phẩm của Ðức thánh cha. Quyết định này khiến cho nhiều nhà xuất bản, vốn đã phát hành các tác phẩm của Ðức hồng y Ratzinger phật ý; họ đã buộc Tòa thánh phải thương lượng lại về những giao kèo hiện hữu.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page