Du lịch Thánh Ðịa để

mang lại hòa bình cho Trung Ðông

 

Du lịch Thánh Ðịa để mang lại hòa bình cho Trung Ðông.

Gierusalem [CNS 16/12/2009] - Một viên chức thuộc bộ du lịch Israel nói rằng các cuộc hành hương Thánh Ðịa có thể là một chiếc cầu hòa bình.

Trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 12 năm 2009, ông Rafi Ben Hur, thứ trưởng Bộ Du Lịch Israel nói: "Hiện có nhiều tranh cãi tại Thánh Ðịa, nhưng về các cuộc hành hương, chúng tôi không hề có tranh cãi".

Ông Ben Hur cho biết các viên chức du lịch của Israel và Palestine luôn làm việc với nhau để biến Thánh Ðịa thành một điểm hành hương. Hiện cũng có nhiều cộng tác với các viên chức du lịch của Jordan.

Nhắc đến sự hợp tác tốt đẹp giữa Israel, Palestine và Jordan nhân chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh Cha hồi tháng 5 năm 2009, ông Ben Hur nói: "Chúng tôi đặt việc hành hương lên ưu tiên hàng đầu. Hành hương là một chiếc cầu hòa bình".

Về phần mình, ông Stas Misezhnikov, bộ trưởng bộ du lịch Israel, xem các nhà lãnh đạo Kitô tại Thánh địa không những như "những người bạn đích thực" trong nỗ lực biến Thánh Ðịa thành nơi hành hương, mà còn như "những đối tác thực sự trong việc thiết lập những mối giây liên kết của Israel với các nước lân bang".

Bộ trưởng bộ du lịch Israel nói rằng "du lịch và hành hương có thể là một sức mạnh liên kết thực sự xuyên qua các quyền lợi kinh tế chung và tạo ra công ăn việc làm".

Tính cho đến cuối năm 2009, đã có gần 3 triệu du khách đến viếng thăm Thánh Ðịa. Trong số này khoảng 1 phần 3 viếng thăm Bethlehem. Riêng trong mùa Giáng Sinh năm 2009, bộ du lịch Israel ước tính sẽ có khoảng 70 ngàn người viếng thăm Thánh Ðịa.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page